Khởi tố vụ bắn pháo sáng khiến nữ cổ động viên bị thương nặng ở sân Hàng Đẫy

Pháp luậtThứ Bảy, 14/09/2019 09:42:00 +07:00

Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" để điều tra hành vi bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" để điều tra hành vi bắn pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy làm 1 cổ động viên nữ bị thương nặng ở đùi phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa cũng đã triệu tập một số đối tượng quê ở Nam Định để đấu tranh, làm rõ vụ án. Sau khi xác định được người đốt pháo sáng, sẽ căn cứ vào hành vi, hậu quả để có các biện pháp tố tụng theo quy định.

phao sang 1

Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" để điều tra hành vi bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (làm rõ trách nhiệm những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ), báo cáo UBND TP theo quy định.

Trước đó, tối 11/9, khi đang cổ vũ bóng đá tại sân vận động Hàng Đẫy, nữ cổ động viên Tô Huyền Anh (SN 1985) bị pháo sáng bắn trúng đùi gây bỏng nặng, chảy nhiều máu. Ngay sau đó, nạn nhân được sơ cứu và chuyển thẳng tới Bệnh viện Xanh Pôn.

Cùng lúc đó, lực lượng bảo vệ trên sân đã có mặt, ngăn chặn đám đông quá khích. Trong khi làm nhiệm vụ, một chiến sỹ CSCĐ đã bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho hay, sau khi bị quả pháo bắn thẳng vào phần đùi, chị Tô Huyền Anh bị thương nặng và nhập viện điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu cầm máu và được chuyển lên Khoa Bỏng tiếp tục điều trị.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn