Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế container gây tai nạn khiến 22 người thương vong ở Long An

Pháp luậtThứ Năm, 03/01/2019 13:51:00 +07:00

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng khiến 22 người thương vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tài xế container để điều tra, làm rõ.

Trưa 3/1, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tối 2/1, Hiếu đến công an trình diện sau khi gây tai nạn khiến 4 người chết, 18 người bị thương ở huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

50023962_366453184190797_7719381254092619776_n

Khoảng 3 tiếng sau khi gây tai nạn khủng khiếp, tài xế Hiếu đến công an trình diện.

Ngày 3/1, trả lời VTC News, Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết qua xét nghiệm, xác định tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) có kết quả dương tính với ma tuý.

"Cụ thể, tài xế Hiếu đã được thực hiện xét nghiệm 2 lần tại Bệnh viện đa khoa Long An. Cả hai lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với heroin. Bên cạnh đó, tài xế này cũng có nồng độ cồn rất cao khi được đưa vào xét nghiệm lần đầu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tài xế Phạm Thành Hiếu về Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Hiếu khai, sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Hiếu đã thuê xe ôm rời khỏi hiện trường", Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An nói.

Khoảng 3 tiếng sau khi gây tai nạn khủng khiếp, tài xế Hiếu đến công an trình diện.

Theo lời tường trình của tài xế Hiếu, trưa 2/1, Hiếu có dự tiệc ở nhà người quen cùng ấp để chung vui cùng bạn bè. Tại đây tài xế đã có sử dụng rượu bia. Do có chuyến chở gạo ở một nhà máy tại TP.Tân An đi TP.HCM, Hiếu rời tiệc xuống nơi nhận hàng.

Trước đó, qua báo cáo sơ bộ của Ban an toàn giao thông tỉnh Long An, khoảng 15h20 ngày 2/1, xe container mang BKS: 62C - 043.48 do tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ huyện Bến Lức) cầm lái chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM.

Khi xe đến Ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) thì tông vào 21 xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 3 người chết tại hiện trường, 19 người bị thương.

Đến tối cùng ngày, thêm 1 nạn nhân tử nạn tại BV Đa khoa tỉnh Long An, khiến số người chết tăng lên 4 người.

>>> Đọc thêm: Người dân sống gần ngã tư Bình Nhựt, Long An: Một ngày có 5 vụ tai nạn tại 'cung đường ma' này

BÙI TƯ
Bình luận
vtcnews.vn