Khởi tố vụ án tài xế ô tô ép xe khiến đại uý CSGT thiệt mạng

Pháp luậtThứ Ba, 07/05/2019 15:32:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án tài xế ô tô ép xe khiến đại uý CSGT thiệt mạng.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án giết người để điều tra Huỳnh Văn Chủng (49 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM).

Chủng là tài xế ô tô đã ép xe, khiến đại úy Chu Quang Sáng, công tác tại Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thiệt mạng.

Sáng 17/4, Chủng lái xe ô tô biển số 51C-952.29 trên Quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa – Vũng Tàu.

huynhvanchung

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án. 

Khi đi qua khu vực huyện Long Thành (Đồng Nai), xe ô tô của Chủng va chạm với một xe máy rồi bỏ chạy về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chạy đến giao lộ KCN Mỹ Xuân A (Đồng Nai), xe này tiếp tục va quẹt vào một xe bồn rồi bỏ chạy. Lúc này, nhiều người dân đã truy đuổi để bắt giữ tài xế.

Khi những người này đuổi kịp (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) và yêu cầu Chủng dừng xe xử lý vụ tai nạn trước đó thì Chủng lấy rìu sắt xông vào chém một người bị thương rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Chạy đến đoạn giao lộ vào KCN Phú Mỹ, tổ tuần tra giao thông của PC08 đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu yêu cầu Chủng dừng xe nhưng Chủng tiếp tục lái xe bỏ chạy. 

Đại úy Chu Quang Sáng và chiến sĩ chiến sĩ cảnh sát cơ động Lê Văn Toàn lái xe mô tô đặc chủng truy đuổi, liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Chủng vẫn bỏ chạy vượt đèn đỏ.

Khi đến đoạn ngã ba Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, xe đặc chủng của CSGT vượt lên trước ra hiệu lệnh dừng xe. Chủng lái xe ép và đâm vào phía sau xe CSGT khiến hai chiến sĩ ngã văng xuống đường.

Sau khi gây tai nạn, chủng tiếp tục bỏ chạy qua trạm thu phí và ngã ba Long Sơn khoảng 400m thì bị người dân và lực lượng CSGT bắt giữ.

Đại úy Chu Quang Sáng sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã hy sinh chiều cùng ngày do thương tích quá nặng.

Quá trình bị bắt giữ, Chủng có biểu hiện không bình thường. gia đình Chủng sau đó đã giao nộp sổ theo dõi điều trị ngoại trú của bệnh viện tâm thần; giấy xác nhận của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 chẩn đoán Chủng bị rối loạn phân liệt cảm xúc, có điều trị tại bệnh viện. 

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, sau khi khởi tố vụ án, cơ quan này đã ra các quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Huỳnh Văn Chủng.

MInh Anh
Bình luận
vtcnews.vn