Khởi tố vụ án tài xế côn đồ đánh người gãy răng khi bị nhắc nhở gây ùn tắc

Bản tin 113Thứ Sáu, 22/01/2021 18:20:00 +07:00
(VTC News) -

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra tài xế ô tô đánh tới tấp người đi đường khi bị nhắc nhở dừng xe gây ùn tắc giao thông.

Ngày 22/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để điều tra vụ việc Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) đánh người đi đường khi bị nhắc nhở gây ùn tắc trên đường Khuất Duy Tiến.

Quyết định này đã được VKSND quận Thanh Xuân phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, Vũ Ngọc Long khai nhận, khoảng 20h30 ngày 31/12/2020, Long cùng gia đình đi trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 29C - 583.95 di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến. Khi đến đoạn lối rẽ quay đầu xe, ô tô của Long gặp sự cố nên Long dừng xe lại. 

Lúc này, anh T.A (SN 1995, ở TP.HCM, hiện trú tại Chung cư số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) lái ô tô đi phía sau xuống xe và chửi bới Long. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, chửi bới, ẩu đả dẫn đến việc Long đánh anh T.A.

Khởi tố vụ án tài xế côn đồ đánh người gãy răng khi bị nhắc nhở gây ùn tắc - 1

Công an quận Thanh Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án tài xế côn đồ hành hung nam thanh niên khi bị nhắc nhở gây ùn tắc

Còn theo trình báo của nạn nhân T.A, tối 31/12/2020, anh lái ô tô trên đường Khuất Duy Tiến theo hướng về ngã tư Nguyễn Trãi, khi đi đến đoạn quay đầu xe đối diện Khu tập thể C2, phường Thanh Xuân Bắc thì có một ô tô nhãn hiệu Toyota Hilux màu đen, BKS 29C - 583.95 dừng chắn lối quay đầu khiến xe của anh T.A không đi tiếp được. 

Anh T.A xuống xe, đi đến nói chuyện với tài xế xe Toyota Hilux, yêu cầu người này di chuyển nhưng Vũ Ngọc Long hạ kính chửi bới anh T.A. Tiếp đó, Long mở cửa xe đi xuống lao tới hành hung anh này. Khi nạn nhân chặn xe, nói sẽ báo công an, Long cầm theo vật dài khoảng 10cm kề vào cổ anh T.A, đánh liên tiếp khiến nạn chảy máu.

Theo trình báo của anh T.A, sau đó có một nhóm khoảng 8 người tự xưng là người quen của Vũ Ngọc Long đến, yêu cầu anh xuống xe để nói chuyện nhưng anh T.A không xuống xe, nhóm người trên liền bỏ đi.

Sau đó, anh T.A tới Công an phường Thanh Xuân Bắc trình báo. Vụ việc sau đó được chuyển tiếp Công an quận Thanh Xuân tiếp tục thụ lý, điều tra.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn