Khởi tố vụ án nổ xe khách ở Bắc Ninh, 16 người thương vong

Pháp luậtThứ Năm, 23/02/2017 16:23:00 +07:00

Cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án đối với vụ nổ xe khách khiến 2 người chết, 14 người bị thương ở Bắc Ninh.

Chiều 23/2, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vận chuyển vật liệu nổ trái phép" đối với vụ nổ xe khách giường nằm khiến 16 người thương vong.

16901710_934373560030476_1102438753_n

Chiếc xe khách của nhà xe Ka Long phát nổ làm 16 người thương vong. (Ảnh: Ngọc Thắng) 

Theo ông Khôi, qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ nổ do vật liệu nổ gây ra tại sàn xe khách. Hiện đơn vị này vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vật liệu nổ đó từ đâu ra.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm, sáng cùng ngày, 3 trong 12 nạn nhân gặp nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã được ra viện. 

P2220172

Đến thời điểm 23/2 các nạn nhân đã ổn định sức khỏe, trong đó có 3 nạn nhân được ra viện. (Ảnh: Ngọc Thắng) 

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) khẳng định, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ đều bị coi là tội phạm.

Việc hành khách vận chuyển vật liệu nổ trái phép trên xe khách giường nằm đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người và gây thương tích cho nhiều người khác.

Video: Hiện trường vụ nổ xe khách, 16 người thương vong

Việc hành khách mang vật liệu nổ lên xe khách với bất kỳ mục đích gì đều là hành vi nguy hiểm cho xã hội và cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép được quy định tại điều 232 BLHS 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

Theo đó, người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

“Trong vụ việc này, vụ nổ xe khách Ka Long đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh. 

Theo tôi, cần xử lý nghiêm những trường hợp này để răn đe những trường hợp khác có hành vi tương tự”, ông Thiệp nhấn mạnh.

16923696_1036907119747253_1046591993_n

Hiện trường vụ nổ xe khách Ka Long khiến 16 người thương vong. (Ảnh: Ngọc Thắng) 

Như VTC News đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 21/2, xe khách giường nằm mang BKS 14B - 006.XX chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 18 đoạn qua địa phận thôn Đông Du (xã Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh) thì bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 14 người bị thương. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, kính vỡ văng khắp nơi.

Danh tính nạn nhân tử vong:

1. Dương Văn Trung (28 tuổi, Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang)

2. Nguyễn Văn Công (55 tuổi, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên).

Danh sách 12 nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

2. Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh)

3. Lường Thị Nhung (35 tuổi, Định Hóa, Thái Nguyên)

4. Nguyễn Văn Ngân (42 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

5. Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, Lương Phục, Hiệp Hoà, Bắc Giang)

6. Hoàng Minh Ngoan (39 tuổi, Tân Định, Định Hóa, Thái Nguyên)

7. Nguyễn Hòa Thuận (24 tuổi, TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

8. Nguyễn Trung Tân (28 tuổi, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

9. Nông đức thương (22 tuổi, Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

10. Vũ Đức Anh (24 tuổi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

11. Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

12. Hoàng Quỳnh Nhi (5 tuổi, Tân Thọ, Định Hóa, Thá Nguyên).

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn