Khởi tố vụ án nam thanh niên về từ vùng dịch, không cách ly mà đi ăn thịt chó

An ninh hình sựChủ Nhật, 23/05/2021 17:35:00 +07:00
(VTC News) -

BN 4694 ở Thanh Hóa không thực hiện nghiêm túc quy định cách ly tại nhà, làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan BN 4694.

BN 4694 là B.V.N (SN 1994), quê ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), là công nhân của Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Giang). Dù trở về từ vùng có dịch của tỉnh Bắc Giang, nhưng B.V.N không thực hiện nghiêm việc tự cách ly y tế tại nhà mà vẫn đi ăn thịt chó, tiếp xúc nhiều người làm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Khởi tố vụ án nam thanh niên về từ vùng dịch, không cách ly mà đi ăn thịt chó - 1

Chốt kiểm soát làm nhiệm vụ tại khu vực dân cư nhà nam công nhân sinh sống ở thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. (Ảnh: BTH)

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá thông báo B.V.N (SN 1994) dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng Thanh Hóa vào cuộc điều tra dịch tễ của bệnh nhân 4694, đồng thời truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan.

Được biết, khi về đến địa phương B.V.N ra trạm y tế khai báo và được cán bộ y tế hướng dẫn cách ly tại gia đình. Tuy nhiên, B.V.N. không chấp hành nghiêm quy định cách ly, vẫn rời nơi cư trú.

Hiện, cơ quan chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, 666 trường hợp F2 và 1.228 trường hợp F3. Trong đó, 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 5086).

Hiện công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra mở rộng.

TRẦN THANH
Bình luận
vtcnews.vn