Khởi tố vụ án hai tài xế Campuchia chở ma túy qua cửa khẩu

Bản tin 113Chủ Nhật, 14/11/2021 21:40:33 +07:00
(VTC News) -

Ngày 14/11, Bộ đội Biên phòng Long An cho biết đã khởi tố vụ án vận chuyển ma tuý, bàn giao hai tài xế người Campuchia cho lực lượng Công an xử lý theo quy định.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM thuộc Bộ Công an đã khẳng định tang vật được lực lượng liên ngành thu giữ đều là ma túy. Trong đó có 30 bánh heroine và trên 13.485 gram ma túy các loại.

Khởi tố vụ án hai tài xế Campuchia chở ma túy qua cửa khẩu  - 1

Sok Na Thy Ta (SN 1984) và Cháp Đa Nê (SN 1995) hai tài xế chở ma túy qua cửa khẩu. (Ảnh: Quốc Nam)

Đêm 11/11, lực lượng liên ngành Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh Long An kiểm tra đột xuất xe tải biển số 3D-3295 Phnom Penh, Campuchia, trọng tải khoảng 3,5 tấn đang đậu tại khu vực bãi xe Bình Hiệp. Đây là phương tiện do 2 thanh niên quốc tịch Campuchia điều khiển, vận chuyển xoài nhập khẩu từ Cửa khẩu Quốc tế PrayVo sang Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Khởi tố vụ án hai tài xế Campuchia chở ma túy qua cửa khẩu  - 2

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM thuộc Bộ Công an số tang vật gồm 30 bánh heroine và trên 13.485 gram ma túy các loại. (Ảnh: Quốc Nam)

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 30 bánh màu vàng, 3 túi trà bên ngoài có in chữ Trung Quốc; 7 túi nylon màu trắng; 4 túi nylon khác đựng những viên nén màu xanh, vàng và 1 bịch khác màu vàng. Tổng trọng lượng khoảng 24 kg.

Quá trình đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai tên Sok Na Thy Ta (SN 1984) và Cháp Đa Nê (SN 1995), cùng ngụ ấp Ko Bal Chrơi, xã KongPong Phnom, huyện Lok Đek, tỉnh Kan Dal, Campuchia.

Vinh Quang/VOV-TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn