Khởi tố thêm 1 người trong đường dây cho vay lãi gần 250%/năm

An ninh hình sựThứ Sáu, 28/02/2020 11:46:30 +07:00
(VTC News) -

Công an TP Buôn Ma Thuôt vừa ra quyết định khởi tố thêm một người trong đường dây tín dụng đen từ Hải Phòng vào Đắk Lắk hoạt động.

Ngày 28/2, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuôt, tỉnh Đắk Lắk cho biết, người vừa bị khởi tố là Đỗ Văn Sỹ (26 tuổi, ngụ quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Sỹ liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do Lê Mạnh Cường (32 tuổi, thường trú Hải Phòng) cầm đầu.

Cường và 2 đồng phạm đến từ Hải Phòng khác là Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi) bị Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố vào ngày 13/2 về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Sỹ là mắt xích quan trọng trong đường dây. 

Khởi tố thêm 1 người trong đường dây cho vay lãi gần 250%/năm - 1

Đỗ Văn Sỹ tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan công an, đầu năm 2019, Cường từ Hải Phòng vào Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen và thuê Quang, Dũng, Sỹ phát tờ rơi, thu tiền lãi hằng ngày. Do quảng cáo “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn”, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều người vay tiền của nhóm này.

Khi hai bên thống nhất số tiền và thời gian vay để tính ra tiền lãi, cả gốc và lãi sẽ được cộng thành tổng số tiền cho vay để ghi vào giấy vay mượn. Trên giấy không ghi lãi suất và chỉ có chữ ký của người vay.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 9 đến tháng 12/2019, nhóm của Cường cho 74 người ở Đắk Lắk vay 815 triệu đồng, lãi suất từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9-12 lần quy định, thu lợi bất chính trên 57 triệu đồng.

Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp của Công an TP Buôn Ma Thuột đang điều tra mở rộng vụ án và thông báo kêu gọi các nạn nhân liên hệ cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết quyền lợi.

Video: TP. HCM: Tín dụng đen bủa vây khắp ngõ hẻm  

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn