Khởi tố tài xế xe tải bỏ trốn sau khi tông chết 2 mẹ con trên cầu Cần Thơ

Pháp luậtThứ Sáu, 13/07/2018 15:30:00 +07:00

Sau khi tông vào xe máy từ phía sau làm chết 2 mẹ con ở cầu Cần Thơ, Lê Thái Châu (tài xế xe tải) lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 13/7,Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thái Châu (sinh năm 1990, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Châu là tài xế xe tải trong vụ xe tải bỏ chạy sau khi tông chết 2 mẹ con trên cầu Cần Thơ, xảy ra vào trưa 9/7 mà VTC News từng thông tin.

tai nan 02

Xe máy bị tông từ phía sau.

Trước đó, trưa 9/7, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi) đi xe máy mang biển số 66C1-277.98 chở theo 2 con nhỏ, chạy theo hướng Vĩnh Long – Cần Thơ. Khi đang lái xe đổ dốc cầu Cần Thơ (thuộc địa phận quận Cái Răng TP Cần Thơ), chị Phương bị xe tải BKS: 67C-01782 (do Lê Thái Châu cầm lái) tông từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến 3 mẹ con chị Phương ngã xuống đường. Chị Phương và con gái là Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) chết tại chỗ. Cháu Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến hơn 12h cùng ngày, tài xế Châu bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tỉnh Cà Mau.

tai nan 03 3

 Chiếc xe tải gây tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải còn có phụ xe là Nguyễn Chí Linh ( sinh năm 1990, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Đại diện cơ quan Công an TP Cần Thơ cho biết, Linh đã được người nhà bảo lãnh và cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến hành vi của người phụ xe.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn