Khởi tố nữ tài xế taxi tông 7 người thương vong ở Lâm Đồng

Pháp luậtThứ Năm, 03/01/2019 22:27:00 +07:00

Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố khởi tố vụ án, khởi tố bị can tài xế xe taxi tông hàng loạt xe máy trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng khiến 3 người chết, 4 người bị thương nặng.

Chiều 3/1, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Đào Ngọc Cần cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) củng cố hồ sơ để khởi tố nữ tài xế taxi trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 4 người bị thương, xảy ra tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) vào đêm 1/1.

Vụ tai nạn giữa xe taxi và xe máy xảy ra tại Km198+200, QL20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) khiến 7 người thương vong vào khoảng 23h30 đêm 1/1.

49515821_316739525715709_959951776503562240_n

 Chiếc xe taxi gây tai nạn

Tại thời điểm trên, xe taxi BKS: 49A-174.72 do tài xế Đỗ Thục Hân (SN 1996, trú huyện Đức Trọng) chở 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (SN 1996), Lê Văn Cường (SN 1996), Lê Kim Thành Tuấn (SN 1989), Hồ Trọng Hùng (SN 1996) và Nguyễn Xuân Phi (SN 1980, tỉnh Long An) đi theo hướng Đức Trọng - Di Linh.

Xe taxi sau đó va chạm với xe máy BKS: 49V1-6202 do Nguyễn Văn Huy (SN 1989, huyện Đức Trọng) đi cùng chiều chạy phía trước. Sau khi tông vào xe máy, xe taxi tiếp tục lao về phía trước tông cây xanh bên đường rồi lật ngửa.

Đối với các nạn nhân, Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng/người, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.

NGUYỄN LÂM - BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn