Khởi tố nhóm người khai thác gỗ trái phép ở Gia Lai

Bản tin 113Thứ Ba, 12/05/2020 11:58:19 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố một nhóm 3 người về hành vi 'Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản'.

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố nhóm người gồm Đặng Văn Mười (SN 19770, Đặng Xuân Mẫn (SN 1998, cùng trú xã Tú An, thị xã An Khê) và Hồ Tiến Dũng (SN 1970, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Đồng thời, đơn vị này cũng ra quyết định bắt tạm giam đối với Mười, Dũng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mẫn.

Khởi tố nhóm người khai thác gỗ trái phép ở Gia Lai - 1

Hồ Tiến Dũng, Đặng Xuân Mẫn và Đặng Văn Mười (từ trái qua) tại cơ quan điều tra.

Theo đó, ngày 19/1/2020, quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện một vụ khai thác gỗ tại Lô 7, khoảnh 6, tiểu khu 136, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý. Cụ thể, 2 cây gỗ lớn bị khai thác trái phép gồm: 1 cây bằng lăng khối lượng 10,316 m3 và 1 cây đa khối lượng 3,246 m3.

Qua điều tra, theo dõi, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, xác định nhóm 3 người nói trên là kẻ đã thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép.

Video: Quảng Nam bất lực trước nạn vận chuyển gỗ lậu 

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn