Khởi tố nhóm nghiện ma túy trộm vườn lan hơn 4,5 tỷ đồng

An ninh hình sựThứ Năm, 12/03/2020 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm nghi phạm trộm vườn lan đột biến trị giá hơn 4,5 tỷ đồng của người dân.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người gồm: Trần Hiền (39 tuổi), Huỳnh Văn Dự (39 tuổi, cùng ngụ tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) và Trần Quốc Tường (22 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về tội trộm cắp tài sản.

Khởi tố nhóm nghiện ma túy trộm vườn lan hơn 4,5 tỷ đồng - 1

Toàn bộ vườn lan đột biến trị giá hơn 4,5 tỷ đồng của anh Lâm bị kẻ gian lấy cắp.

 

Cơ quan này cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 2 nghi phạm Trần Huyền Phong (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, cùng trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng).

Trước đó, tối 9/2, nhóm người trên cắt khóa vào vườn lan của anh Nguyễn Bảo Lâm (thôn R’Chai 2, xã Phú Hội), nhổ trộm khoảng 150 giỏ lan đột biến với giá khoảng hơn 4,5 tỷ đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng lập Chuyên án TC-220 để điều tra vụ việc.

Ngày 29/2, các nghi can Hiền, Tường, Dự và 1 người tên Long bị áp dụng lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Khám xét nơi ở của Hiền, Tường, thu giữ hơn 200 chậu lan rừng các loại. Nghi can Long sau đó được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Khởi tố nhóm nghiện ma túy trộm vườn lan hơn 4,5 tỷ đồng - 2

Chủ vườn lan ngất lịm, phải đưa đi cấp cứu khi biết tin mất trộm.

Ngày 9/3, hai nghi phạm Phong và Thắng được triệu tập lên làm việc. Khám xét nơi ở của Phong, lực lượng chức năng thu giữ hơn 160 chậu lan rừng được Phong trồng trong nhà lưới thả trôi giữa hồ nước. Anh Lâm xác định toàn bộ số lan này đều của mình.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng định giá toàn bộ số lan anh Lâm bị mất trộm, ước tính giá trị hơn 4,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm trên thừa nhận đã trộm hoa lan, Hiền là kẻ cầm đầu, những nghi can còn lại chủ yếu vận chuyển và cảnh giới.

Nhóm người trên đều được xác định nghiện ma túy, nhiều nghi can có tiền án, tiền sự, trong đó Trần Hiền có 1 tiền án 16 năm tù về tội giết người, đã ra tù năm 2013.

Video: Điều tra 2 kẻ bịt mặt phá hoại ô tô của nhà báo ở Quảng Ninh

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn