Khởi tố nhóm côn đồ nã súng vào nhà dân giữa đêm để giải quyết mâu thuẫn

Pháp luậtThứ Ba, 30/07/2019 17:09:00 +07:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người dùng súng giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 30/7, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Kế Trường (SN 1991); Lê Văn Thích (SN 2000, đều trú ở huyện Yên Mỹ) và Lê Tiến Hào (SN 2000, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào khoảng 21h40 ngày 12/7, do mâu thuẫn với con trai bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu) nên Trường gọi điện rủ Hào và Thích đi xe máy đến nhà bà Hạnh.

Tại đây, Trường, Thích và Hào dùng súng tự chế bắn 2 phát vào nhà nạn nhân, gây hoang mang cho các hộ dân xung quanh.

gay-roi-trat-tu-cong-cong

 Lê Văn Thích và Lê Tiến Hào tại cơ quan điều tra

Sau đó, nhóm của Trường bị cơ quan công an bắt giữ. Qua quá trình lấy lời khai, mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ ba người này liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa phương vào ngày 24/2. 

Cụ thể, do mâu thuẫn trong việc vay tiền với anh Nguyễn Huy Sáng (SN 1989, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) nên Hoàng Văn Hiển (SN 1998) rủ Nguyễn Tri Hướng (SN 1991, cùng ở huyện Khoái Châu), Nguyễn Hữu Oai (SN 1996, ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ) và Trường, Thích, Hào đi đòi nợ anh Sáng.

Nhóm này đi đến quốc lộ 39A (thuộc thôn An Lạc, xã Đồng Tiến) thì gặp anh Sáng. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cả nhóm của Hiển dùng dao, gậy sắt đuổi đánh anh Sáng, khiến nạn nhân bị thương tích 18%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu cũng ra quyết định khởi tố đối với Hiển, Hướng về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiếp tục chứng minh làm rõ vai trò của Trường, Trí, Hào; đồng thời triệu tập Oai đến làm việc.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn