Khởi tố nhà thầu vu khống cán bộ nhận 'bôi trơn'

Pháp luậtThứ Bảy, 21/04/2012 05:49:00 +07:00

(VTC News) - Bị ghi âm nói chi tiền “bôi trơn” cho vài cán bộ nhưng sau đó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Phương Nam ở Cà Mau cho rằng đó chỉ là “dự kiến".

(VTC News) - VKSND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam ông Lê Thanh Phương (33 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam, TP Cà Mau về hành vi vu khống.

Cảnh khám xét nhà ông Phương. Ảnh: Diễm Hằng

Trước đó vào ngày 18/4, lực lượng chức năng đã khám xét ngôi nhà làm trụ sở của công ty trên đường Lưu Hữu Phước và một ngôi nhà không số tại đường Lê Anh Xuân, phường 8, TP Cà Mau. Hàng trăm người hiếu kỳ theo dõi, gần 90 phút sau ông Phương bị còng tay, đưa lên xe 25 chỗ biển số xanh chở về cơ quan điều tra.


Quá trình điều tra ban đầu nhà chức trách xác định ông Phương từng nói với cán bộ là đã chi tiền cho bà Chung Ngọc Nhãn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau 575 triệu đồng và ông Nguyễn Trung Tâm (thuộc cấp bà Nhãn) 200 triệu đồng sau khi trúng một gói thầu dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn (11,5 tỷ đồng). Ngoài ra, nhà thầu này còn nói chi cho cán bộ tư vấn 1%.

Cuộc nói chuyện trên được ghi âm lại. Sau đó một đảng viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau vụ việc kèm theo file ghi âm. Vì vậy, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm rõ nên sau đó hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, những người liên quan khẳng định đã bị ông Phương vu khống. Trong một lần làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau, ông Phương cũng xin rút lại lời nói liên quan đến việc chi tiền vì đó chỉ mới là “dự kiến”.

Xét thấy lời nói của ông Phương có dấu hiệu của tội vu khống nên cơ quan điều tra tiến hành bắt ông Phương vào tối ngày 18/4.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn