Khởi tố nguyên trung úy lừa xin việc chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luậtThứ Ba, 18/11/2014 11:55:00 +07:00

Tiến móc nối với đồng bọn lừa gia đình ông Châu (xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) xin cho ba người con ông này vào học trường công an, chiếm đoạt 850 triệu đồng.

Tiến móc nối với đồng bọn lừa gia đình ông Châu (ở xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) xin cho ba người con ông này vào học ở trường công an, chiếm đoạt 850 triệu đồng.

Chiều 17/11, Cơ quan điều tra quân sự Quân khu 4 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tiến, nguyên trung úy tiểu đoàn tăng thiết giáp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Tiến (trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), để cơ quan điều tra quân sự làm rõ hành vi này.

Cho đến khi Duẫn bị công an bắt, người ta mới biết rằng thì ra y không phải là giám đốc, cũng không phải là công an như Duẫn tự xưng trước đó.  

Cho đến khi Duẫn bị công an bắt, người ta mới biết rằng thì ra y không phải là giám đốc, cũng không phải là công an như Duẫn tự xưng trước đó.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khuất Duy Duẩn (37 tuổi, trú ở huyện Nam Đông) - nhân viên bảo vệ Trường THPT Nam Đông, do có hành vi lừa xin vào học một trường công an nhân dân để chiếm đoạt 850 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2013, Khuất Duy Duẩn móc nối với Nguyễn Chí Tiến lừa gia đình ông Châu (ở xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) xin cho ba người con của ông này vào học các trường công an nhân dân, chiếm đoạt 850 triệu đồng.
Không những lừa vào ngành công an, Duẫn còn lừa nhiều người nhẹ dạ cả tin sau khi ra trường chưa có việc làm. Trong ảnh: Em T. bị lừa xin việc 

Không những lừa vào ngành công an, Duẫn còn lừa nhiều người nhẹ dạ cả tin sau khi ra trường chưa có việc làm. Trong ảnh: Em T. bị lừa xin việc

Hơn bốn tháng sau khi giao tiền, gia đình ông Châu không nhận được kết quả nên đã đòi lại tiền. Tiến đã trả lại cho gia đình ông này 205 triệu đồng rồi cắt liên lạc. Gia đình ông Châu đã gửi đơn tố giác đến Công an huyện Nam Đông.

Công an xác định Tiến và Duẩn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ lừa ông Châu, hai người này có dấu hiệu lừa nhiều người khác ở Nam Đông để lấy khoảng 600 triệu đồng.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn