Khởi tố Nguyễn Thái Lực, Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Tân Thành

Pháp luậtThứ Tư, 02/10/2019 18:11:00 +07:00

Cơ quan điều tra vừa khởi tố Nguyễn Thái Lực, em trai út của Nguyễn Thái Luyện về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở Công ty Alibaba.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai út Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Tân Thành).

Đến thời điểm hiện tại, cả ba anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực đều đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty địa ốc Alibaba.

nguyen-thai-luc1

Nguyễn Thái Lực - em trai út của Nguyễn Thái Luyện - chính thức bị khởi tố. 

Nguyễn Thái Lực bị bắt khẩn cấp vào ngày 26/9. Theo điều tra ban đầu, Lực đứng tên chuyển nhượng nhiều khu đất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó hợp tác với các công ty thành viên khác của Công ty Alibaba tự vẽ dự án, quảng cáo bán đất nền cho hàng trăm khách hàng.

Vợ của Nguyễn Thái Luyện là Võ Thị Thanh Mai cũng từng được cơ quan điều tra mời lên làm việc. Bà Mai ngoài phụ trách pháp lý tổng Công ty địa ốc Alibaba, còn đứng tên tổng giám đốc hai công ty sân sau của ALibaba, đó là Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm và Công ty TNHH Xây dựng Maluna (TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, địa ốc Alibaba ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng. 

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn