Khởi tố nguyên hạt phó kiểm lâm 'hai mặt'

Pháp luậtThứ Bảy, 14/04/2012 10:37:00 +07:00

(VTC News) - Hạt phó Hạt kiểm lâm vừa nhận tiền của chủ lâm sản nhờ giúp đỡ, vừa tham mưu cho huyện xử phạt và tịch thu.

(VTC News) - Sáng 14/4, Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Thắng (sinh năm 1968, nguyên Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương) về hành vi “nhận hối lộ”.
Sự việc xảy ra ngày 4/7/2011 khi tổ công tác Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 15A, đoạn đi qua địa phận xã xã Giang Sơn (huyện Đô Lương) thì phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 37S-4405 chở 5 gốc cây săng lẻ. Lê Quang Thắng cùng hai kiểm lâm viên trong tổ yêu cầu tài xế đánh xe về Hạt để xử lý. Tại đây, danh tính tài xế được xác đình là Nguyễn Đình Lý, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương. Lý khai số gỗ này chở cho anh Trần Doãn Kiều, trú ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và đang trên đường đưa ra phía Bắc tiêu thụ. Đến ngày 6/7/2011, anh Kiều đến Hạt kiểm lâm Đô Lương, tìm gặp Hạt phó Thắng và đưa 2 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Sau đó, Lê Quang Thắng đã hướng dẫn cho anh Kiều làm giả một bộ hợp đồng thuê chủ xe và chủ hàng để giảm tiền phạt. Tuy nhiên, Thắng lại tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đô Lương ra quyết định xử phạt anh Kiều 25 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 5 gốc cây săng lẻ.

Anh Kiều nhiều lần gặp chính quyền huyện Đô Lương, yêu cầu hủy bỏ quyết định tịch thu lâm sản hợp pháp của anh. (Ảnh: CTV) 
Bức xúc vì Hạt phó Thắng đã nhận tiền mà không giải quyết, ngược lại số gỗ hợp pháp của mình bị tịch thu nên anh Kiều gửi đơn tố cáo lên cấp có thẩm quyền. Khi Đoàn thanh tra Chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra, Thắng trả lại cho anh Kiều số tiền 2 triệu đồng. Qua quá trình xác minh, đoàn thanh tra xác định số lâm sản của anh Kiều là hợp pháp và Ủy ban Nhân dân huyện Đô Lương hủy bỏ quyết định xử phạt và trả lại số tang vật đã tạm giữ. Ngày 11/4, Lê Quang Thắng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn