Khởi tố người đàn ông mang xăng đốt nhà hàng xóm ở Hưng Yên

Pháp đìnhThứ Ba, 22/12/2020 21:04:07 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng Hưng Yên vừa khởi tố bị can đối với người đàn ông mang 10 lít xăng đi đốt nhà hàng xóm do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn.

Clip: Người đàn ông mang xăng đốt nhà hàng xóm ở Hưng Yên (Nguồn: CTV)

Tối 22/12, trả lời VTC News lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) về tội hủy hoại tài sản.

"Ngày hôm nay, đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản và đang chờ phê lệnh bắt tạm giam", vị lãnh đạo cho hay.

Tuấn là người phóng hỏa đốt nhà hàng xóm Nguyễn Như Hậu (25 tuổi, trú tại xã Đông Tảo).

Vị lãnh đạo cho hay, khi gây án, Tuấn mặc đồ kín đáo khiến công tác điều tra gặp khó khăn. Tuy nhiên sau khi công an sàng lọc đối tượng, nghi phạm đã sa lưới.

Khởi tố người đàn ông mang xăng đốt nhà hàng xóm ở Hưng Yên - 1

Hình ảnh cắt từ clip.

"Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng nên Tuấn nảy sinh ý định mang xăng đốt cửa hàng sửa chữa của anh Hậu", vị lãnh đạo cho hay.

Để thực hiện ý định này, đêm 16/12, Tuấn lái xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng của anh Hậu, đổ hết xăng vào cửa rồi lấy gậy cuốn vải đốt. Sau khi gây án, Tuấn vứt gậy châm lửa rồi về nhà đi ngủ.

Đến khoảng 0h30 ngày 17/12, một người qua đường thấy nhà anh Hậu bị cháy nên hô hoán. Phát hiện vụ việc, vợ anh Hậu là chị Vũ Thị Hồng (24 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) chạy thoát ra bằng cửa phụ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn