Khởi tố một công an vụ dân đưa quan tài đến UBND tỉnh

Pháp luậtThứ Sáu, 06/08/2010 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam một thiếu úy công an huyện Tân Yên (Bắc Giang).

(VTC News) - Liên quan đến vụ anh Nguyễn Văn Khương bị chết sau khi CSGT huyện Tân Yên (Bắc Giang) đưa về trụ sở để lập biên bản vi phạm giao thông, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam một thiếu úy công an.

Ngày 5/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp (25 tuổi), Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, theo báo cáo từ các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, sự việc bắt nguồn từ chiều 23/7 khi Đội CSGT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) kiểm tra môtô do anh Nguyễn Văn Khương (21 tuổi, quê ở xã Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển chở chị Phạm Thị Ngoãn có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổ công tác đã đưa người và phương tiện về Công an huyện Tân Yên để lập biên bản vi phạm.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, thấy anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường, Công an huyện Tân Yên đưa anh Khương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên nhưng anh Khương đã tử vong.

Đến rạng sáng ngày 24/7, Công an huyện Tân Yên đã bàn giao thi thể anh Khương cho gia đình. Gia đình anh Khương đã yêu cầu Công an tỉnh và Công an huyện Tân Yên trả lời nguyên nhân cái chết của anh Khương và cơ quan chức năng đang thực hiện yêu cầu này.

Sáng 25/7, gia đình anh Khương tiến hành thủ tục mai táng. Tuy nhiên một số đối tượng quá khích đã kích động cùng nhiều người dân hiếu kỳ đẩy xe chở quan tài anh Khương lên trụ sở UBND tỉnh.

Tại đây, các đối tượng quá khích dùng gạch đá tấn công lực lượng chức năng và kéo đổ tường rào cổng phụ trụ sở UBND tỉnh. Trước diễn biến trên, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng giải thích, thuyết phục và sử dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi quá khích, gây rối.

Đến khoảng 17 giờ ngày 25/7, sau khi lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, thuyết phục, gia đình đã đưa anh Khương về quê mai táng.

Cũng liên quan đến vụ việc một số đối tượng quá khích gây rối tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang, chiều 26/7, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ sáu đối tượng để xem xét; tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn