Khởi tố kẻ đâm lưỡi dao ngập trong sườn tài xế xe ôm ở Vĩnh Phúc

Pháp luậtThứ Hai, 04/06/2018 12:09:00 +07:00

Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam kẻ đâm lưỡi dao ngập trong sườn tài xế xe ôm nhằm cướp tài sản.

Ngày 4/6, Công an huyện tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Thắng (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Cướp tài sản”.

Theo đó, Thắng là thủ phạm đâm dao ngập sâu sườn phải của ông Đỗ Văn Quang (SN 1961, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, hành nghề xe ôm) nhằm cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 15h10 ngày 29/5, ông Đỗ Văn Quang (SN 1961, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, hành nghề xe ôm) lái xe máy mang BKS 29U1- 062.77 chở 1 nam thanh niên lạ mặt từ phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) về huyện Vĩnh Tường.

23052018632556625

Hoàng Mạnh Thắng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

Khi đi qua cầu Vĩnh Thịnh, đến địa bàn huyện Vĩnh Tường, nam thanh niên này dùng dao nhọn đâm ông Quang để cướp xe máy. Tuy nhiên, ông Quang chống trả lại nên thanh niên này bỏ chạy ra cánh đồng trốn thoát.

Sau khi bị thương, ông Quang vẫn cố lái xe máy qua cầu Vĩnh Thịnh đến địa phận thị xã Sơn Tây gọi điện cho người nhà đến đưa đi cấp cứu trước khi hôn mê bất tỉnh. Ông Quang được người nhà và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng trên mạn sườn phải vẫn bị cắm ngập một thân dao mất chuôi.

Đến 17h30 cùng ngày, con rể ông Quang là anh Phùng Thế Dương (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) có đơn trình báo vụ việc trên với Công an huyện Vĩnh Tường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường lập tức huy động toàn bộ lực lượng trinh sát hình sự và các lực lượng khác phối hợp cùng Công an thị xã Sơn Tây rà soát trên toàn địa bàn.

Đồng thời, Công an huyện Vĩnh Tường phân công lực lượng thường trực tại Bệnh viện Quân y 105 chờ ông Quang tỉnh dậy để thu thập thông tin, đặc điểm về kẻ gây án và nơi xảy ra vụ án.

Đến sáng 30/5, sau khi phẫu thuật xong, ông Quang cung cấp được một số thông tin quan trọng về đặc điểm riêng của đối tượng gây án cho cơ quan công an. Do trước đây từng điều tra làm rõ vụ án Hoàng Mạnh Thắng cùng đồng bọn trộm cắp tài sản nên trinh sát nhớ được đặc điểm Thắng tương đối trùng khớp với thông tin bị hại cung cấp. Thắng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", vừa chấp hành án xong và ra trại vào tháng 3/2018.

Đến 10h ngày 30/5, Công an huyện Vĩnh Tường điều tra, làm rõ và bắt giữ kẻ gây án là Hoàng Mạnh Thắng khi Thắng đang lên xe buýt từ thị trấn Tứ Trưng đi thị trấn Vĩnh Tường để thuê xe ôtô đi xuống Hà Nội lẩn trốn.

230520186325566252

 (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp xe máy của những người chở xe ôm. Khi đang ngồi uống nước tại phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), Thắng thấy ông Quang làm nghề chở xe ôm đứng chờ khách gần đó nên thuê chở về huyện Vĩnh Tường tìm địa điểm thuận lợi để cướp xe.

Khi đi qua cầu Vĩnh Thịnh (thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), Thắng bảo ông Quang đi vào đường dân sinh liên thôn nằm giữa cánh đồng vắng, ít người qua lại, sau đó dùng dao nhọn đâm ông Quang.

Tuy nhiên, sau khi đâm dao vào người ông Quang, chuôi dao bị tuột khỏi lưỡi dao nên Thắng không tiếp tục đâm được nữa, lúc này ông Quang cũng chống cự quyết liệt nên Thắng bỏ chạy xuống cánh đồng trốn thoát.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn