Khởi tố kẻ cầm đầu nhóm xã hội đen vác súng phá rừng

Pháp luậtThứ Sáu, 09/09/2016 08:20:00 +07:00

Cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại rừng... Đinh Hồng Phong đã bị khởi tố.

Chiều 9/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Min (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hồng Phong (trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có biệt danh là “Phong cướp” để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Screenshot (288)

Hiện trường vụ phá rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa -Ảnh: Tây Sơn

Trước đó, tháng 8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Min đã xác lập chuyên án P816, xác minh Phong chính là người cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại rừng.

Ngay sau đó, ban chuyên án đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Phong, tiến hành khám xét nơi ở của y và đồng bọn.

Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ được một gói ma túy, 1 khẩu súng lục, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Ngoài ra, 10 đối tượng là đàn em của “Phong cướp” cũng đã bị Công an huyện Đắk Min bắt giữ vào tối 3/9 để điều tra về hành vi phá rừng, khi đang ở trong một lán trại thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi hủy hoại rừng tại khoảnh 8, tiểu khu 1122, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. 

Video: Đoàn xe hút máu rừng ngang nhiên chạy trên đường Hồ Chí Minh

Yumi
Bình luận
vtcnews.vn