Khởi tố đám đông tụ tập ném đá, đốt xe tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Pháp luậtThứ Hai, 18/06/2018 18:28:00 +07:00

Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố các bị can có hành vi xúi giục, tụ tập gây rối, phá hoại tài sản tại trụ Sở UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận vừa qua.

Chiều 18/6, thông tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến đám đông tụ tập ném đá, gây rối và hủy hoại tài sản tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư xảy ra vào ngày 10 -11/6 vừa qua.

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giữ 8 nghi can gồm: Phạm Sang (SN 1992), Nguyễn Chương (SN 1995), Phan Thanh Nam (SN 1990), Nguyễn Văn Mẹo (SN 1975), Ngô Văn Đạt (SN 1989), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1996), Lê Văn Lâm (SN 1995) cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận; và Ngô Duy Nam (36 tuổi, trú tỉnh Bình Phước) được xác định là người đưa tiền cho người khác để gây rối. 

Qua sàng lọc, cơ quan điều tra xác định, các nghi can trên có hành vi trực tiếp tham gia vụ gây rối, đốt phá tài sản tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong và xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 10 và 11/6.  

doituong-1637237-1422241

Các nghi can bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. 

Như VTC News đã đưa tin, trong các ngày 10-11/6, hàng trăm người tụ tập kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận ném đá, ném bom xăng, đập quá trụ sở. Chưa dừng lại, đám đông này tiếp tục đến đốt xe của Sở Kế hoạch - Đầu tư và làm hư hỏng nhiều tài liệu quan trọng. 

Cũng tại thời điểm trên, tại tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), hàng nghìn người quá khích dùng đá ném vào lực lượng bảo vệ an ninh, gây rối, chặn xe trên đường này. 

Chưa dừng lại, đám đông quá khích còn kéo đến trụ sở Cảnh sát PCCC Phan Rí (huyện Bắc Bình), đốt hàng chục chiếc xe các loại, phá hoại nhiều tài sản khác gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn