Khởi tố cặp vợ chồng dùng dây điện 'dạy' con

Thời sựThứ Tư, 22/02/2012 02:42:00 +07:00

(VTC News) – Làm việc với cảnh sát, cặp vợ chồng ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã thừa nhận nhiều lần đánh đập, hành hạ con nuôi.

(VTC News) – Làm việc với cảnh sát, cặp vợ chồng ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã thừa nhận nhiều lần đánh đập, hành hạ con nuôi.

 Bà Yến đã thừa nhận cùng chồng hành hạ con nuôi
Liên quan đến việc cháu Nguyễn Thục Phi (10 tuổi), ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), bị cha mẹ nuôi hành hạ dã man, chiều 21/2, Công an huyện Nghĩa Hành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung) về tội Hành hạ con nuôi theo Điều 151, Bộ luật hình sự.


Ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, chồng bà Yến), đã bị bắt trước đó và cũng bị khởi tố với cùng tội danh trên.


Chiều cùng ngày, viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định này.

Làm việc với cảnh sát, vợ chồng Mùi - Yến đã khai nhận nhiều lần hành hạ, đánh đập con nuôi là cháu Nguyễn Thục Phi.


Lần gần đây nhất là vào sáng 10/2, bà phát hiện mất một tờ tiền polyme mệnh giá 500.000 đồng trong túi áo treo ở phòng ngủ. Đến 11h30 trưa, sau khi bé Phi đi học về, bà tra hỏi nhiều lần nhưng bé bảo không lấy. Tức giận bà Yến tát con nuôi vài bạt tai.


17h chiều cùng ngày, ông Mùi vừa đi làm về đến nhà, nghe bà Yến nói vậy liền tra hỏi bé Phi. Do quá tức giận, ông Mùi đã túm tóc cháu đẩy vào tường nhà, rồi dùng dây điện để đánh cháu.


 Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe và tinh thần cháu Phi đã dần hôi phục

Theo ghi nhận của Phóng viên VTC News, sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sức khỏe của cháu Phi đã khá hơn, tinh thần đã bớt hoảng loạn, các vết bầm tím trên mặt đã nhạt đi.


Được biết, sau khi bà Yến bị bắt, ngành chức năng đã tiến hành cắt cử người đến chăm sóc cháu Phi tại bệnh viện. Đến khi hoàn toàn bình phục, cháu Phi sẽ được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi để nuôi dưỡng.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn