Khởi tố bị can vụ giấu xác cô gái dưới giếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Pháp đìnhThứ Bảy, 11/12/2021 13:23:42 +07:00

Liên quan đến vụ án giết người, dấu xác cô gái trẻ dưới giếng cạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan tố tụng đã khởi tố bị can Trần Thanh Hải tội giết người.

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1989, trú thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) về tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS.

Khởi tố bị can vụ giấu xác cô gái dưới giếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu - 1

Bị can Trần Thanh Hải tại cơ quan công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Hưng

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đối với các hành vi của bị can Hải như: dùng dao đâm, chém gây thương tích cho chị Danh Thị Hạnh Minh, đốt xe của chị O. và chiếm đoạt chiếc xe máy BKS 72X2-3001 của bà Lợi để chở xác chị O. đi cất giấu, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, định giá tài sản, giám định thương tích để làm căn cứ xử lý tiếp theo.

Đây là vụ án gây rúng động dư luận tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bởi hành vi ghê rợn của nghi can Trần Thanh Hải.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó giữa Trần Thanh Hải và Danh Thị Hạnh Minh (SN 1980), Đặng Thị Kim O. (SN 2004, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) có xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 22h30 ngày 7/12, chị Danh Thị Hạnh Minh và Đặng Thị Kim O. rủ Trần Trọng Bình (SN 1991) và Nguyễn Thị Ngọc Th. (SN 2007, cùng trú thôn Hiệp Thành, xã Kim Long) đi trên 2 xe máy đến nhà Hải ở thôn Quảng Long, xã Kim Long để đòi lại cái áo khoác của ông Đặng Văn Điền (cha của chị O.) nghi bị mẹ của Hải lấy khi bỏ quên tại nhà cũ. (Trước đó nhà O. ở sát vách nhà Hải, sau đó gia đình O. chuyển về xã Bàu Chinh sinh sống - PV).

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hải vào nhà lấy 2 con dao xông ra đuổi theo đâm, chém trúng 4 nhát vào vùng ngực, bụng và cẳng tay chị Minh gây thương tích.

Thấy vậy, chị O. xông đến để giải cứu chị Minh thì bị Hải dùng dao rượt đuổi, đâm chém vào người khiến chị O. gục ngã xuống đất. Lúc này, anh Bình chở chị Minh đi bệnh viện để cấp cứu, chị T. hoảng sợ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi chị O. gục xuống đất, Hải chạy vào nhà lấy một can xăng loại 5 lít đổ lên xe máy BKS 72F1-839.54 của chị O. dựng trên đường, rồi dùng bật lửa châm đốt.

Khi lửa bốc cháy, Hải túm cổ áo phía sau lôi chị O. vào đám cháy, do thấy chị O. còn cử động nên Hải vào nhà lấy xô nước mang ra để dập tắt lửa rồi đi vào nhà mình.

Khởi tố bị can vụ giấu xác cô gái dưới giếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu - 2

Hầm thông (vị trí khoanh đỏ) bên dưới giếng cạn, nơi Hải giấu thi thể của chị O. Ảnh: Quang Hưng

Lúc này, bà Dương Thị Minh Lợi (SN 1981 - chị dâu của Danh Thị Hạnh Minh) đi xe máy BKS 72X2-3001 đến hiện trường thì thấy chị O. đang nằm gục bên chiếc xe bốc cháy, nên hoảng hốt bỏ lại xe, chạy bộ về nhà gọi người đến cứu.

Tại đây, Hải từ trong nhà đi ra dùng một chiếc bao tải cuốn xung quanh người chị O. và sử dụng xe 72X2-3001 (xe bà Lợi) để chở chị O. đi giấu ở đường hầm giếng cạn trong vườn một người dân cách hiện trường khoảng 300m.

Sau đó, Hải đem chiếc xe 72X2-3001 đi vứt cách hiện trường khoảng 1,5km rồi quay lại trốn trong hầm giếng cùng với chị O.

Đến khoảng 1h ngày 9/12, Hải bật nguồn điện thoại gọi đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và nơi giấu thi thể chị O.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn