Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 'đạo chích' thực hiện hơn 20 vụ trộm tiền công đức ở Hà Tĩnh

Pháp luậtThứ Sáu, 27/09/2019 17:24:00 +07:00

Lợi dụng những lúc vắng người, nhóm "đạo chích" đột nhập đền chùa, thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm tiền công đức thu hơn 150 triệu đồng.

Chiều 27/9, trả lời VTC News, Thiếu tá Lê Viết Đường, Phó Trưởng Công an Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 nghi phạm trong đường dây chuyên trộm tiền công đức tại các đền chùa trên địa bàn.

4 bị can bị khởi tố để điều tra về tội trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Thanh Vũ (44 tuổi, trú tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), Trần Thị Trang (51 tuổi), Lý Hoàng Hiếu (44 tuổi) và Nguyễn Thị Cặn (32 tuổi, cùng trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM).

trom-tai-san

4 nghi phạm thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm tiền công đức ở Hà Tĩnh. 

Theo tài liệu điều tra, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ trộm tiền trong hòm công đức tại các đền chùa ở tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, vào ngày 23/9, tại Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng 20 triệu đồng trong hòm công đức.

Sau khi nhận được tin báo, vào tối 25/9, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh xác định nhóm người gây ra vụ trộm trên là 4 người đang lưu trú trong khách sạn Công Đoàn (thành phố Hà Tĩnh) nên ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 4 nghi phạm thừa nhận, ngoài gây ra vụ trộm tại Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhóm này còn thực hiện trót lọt 20 vụ trộm tiền trong hòm công đức tại các đền chùa khác trên địa bàn với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Thủ đoạn của nhóm "đạo chích" này là lợi dụng những lúc vắng người, chúng dùng lưỡi cưa sắt, băng dính 2 mặt, dây thun, dây dù… để “câu” tiền trong hòm công đức ra bên ngoài.

Hiện Công an Cẩm Xuyên đang cũng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nhóm nghi phạm theo quy định.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn