Khởi tố, bắt tạm giam một nữ cán bộ giám định than

Pháp luậtThứ Bảy, 04/12/2010 09:09:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một cán bộ Trại giám định chất lượng than Hòn Gai.

(VTC News) - Trong thời gian công tác, Vũ Thị Xuân Hương đã cố ý làm sai phẩm cấp than thuộc 4 con tàu chở than đã bị cơ quan chức năng bắt ngày 14/5.

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Xuân Hương (SN 1968), cán bộ Trạm giám định chất lượng than Hòn Gai thuộc Công ty cổ phần giám định, Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV), trụ sở đặt tại khu vực Nam Cầu Trắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra của cơ quan công an, trước đó Vũ Thị Xuân Hương đã cố ý làm sai phẩm cấp than thuộc 4 con tàu chở than đã bị cơ quan chức năng bắt ngày 14/5.

Trước đó, ngày 14/5, tại khu vực gần cụm cảng Nam Cầu Trắng, TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ 4 tàu chở than gồm: HP 2909, HP 1797, BN 0836 và NĐ 1854. Theo hồ sơ, than vận chuyển trên tàu là than cám 7B.

Tuy nhiên, kết quả giám định của công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy, ở nhiều vị trí được kiểm tra, phần trên mặt boong tàu là than cám 7B, nhưng bên dưới lại là than cám 6B, 6A (than có nhiệt lượng cao hơn). Số lượng than trên cả 4 con tàu được xác định là trên 4.000 tấn. 

Bảo Minh

Bình luận
vtcnews.vn