Khởi tố, bắt giam thêm hai nhân vật liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh

Pháp luậtThứ Bảy, 01/04/2017 22:44:00 +07:00

Tối 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm hai nhân vật liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Theo đó, ngày 31/3, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Hồng (50 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Kinh Bắc (PVC-KBC) và ông Nguyễn Mạnh Tiến (51 tuổi, trú tại Hà Nội) nguyên phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Bị can Hồng bị khởi tố để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

_92855251_trinh_xuan_thanh_640x360_trinhxuanthanh_nocredit-1125

 Ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC.

Riêng ông Nguyễn Mạnh Tiến vốn đã bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", giờ bị khởi tố thêm tội danh mới.

Được biết, cả hai bị can bị bắt trong giai đoạn Cơ quan điều tra mở rộng vụ án Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC cùng nhiều bị can khác đã bị bắt trước đó để điều tra về hành vi tham ô tài sản và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, ngày 16/3, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có văn bản về việc tổng hợp ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy với đa số ý kiến đồng ý hủy các quyết định khen thưởng của PVC.

Hội đồng thành viên PVN cũng đã đồng ý về chủ trương thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công Thương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tập đoàn.

Theo đó, PVN đã triển khai xin ý kiến về việc hủy các quyết định khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng lao động của PVC; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương Lao động hạng Ba của ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.

Ông Trịnh Xuân Thanh được xác định đã bỏ trốn từ giữa năm 2016 và đang bị truy nã quốc tế.

Video: Những câu hỏi lớn từ vụ án Trịnh Xuân Thanh 

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn