Khởi tố 8 người trong đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng ở Gia Lai

Bản tin 113Thứ Ba, 07/01/2020 22:52:48 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 8 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia La cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 8 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó, 6 người bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Phan Ngọc Tuyền (SN 1984), Nguyễn Bá Toàn (SN 1988), Phan Trương Thế Hòa (SN 1991), cùng trú tại thị xã An Khê; Lê Lợi (SN 1984, trú tại TP Pleiku), Nguyễn Thanh (SN 1987, trú tại huyện Mang Yang), Lương Thanh Tâm (SN 1992, trú tại huyện Đak Pơ).

Theo cơ quan điều tra, nhóm này tạo tài khoản trên một website cá cược trực tuyến ăn thua bằng tiền rồi tổ chức cho nhiều người khác cùng chơi để thu lợi bất chính.

Khởi tố 8 người trong đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng ở Gia Lai - 1

Nguyễn Bá Toàn, Phan Ngọc Tuyền, Lê Sô Níc là 3 trong số 8 người vừa bị khởi tố.

2 kẻ bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Lê Sô Níc (SN 1986, trú tại huyện Đak Pơ), Hoàng Công Chí (SN 1968, trú tại TP Pleiku). 

Ngày 28/12/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt khám xét, tạm giữ 12 người liên quan đến việc cá độ bóng đá qua mạng internet.

Công an xác định, từ tháng 9/2019 đến ngày bị bắt, nhóm người này cá độ với tổng số tiền giao dịch khoảng 150 tỷ đồng.

HIỀN MAI - BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn