Khởi tố 4 người chặt phá rừng ở Đăk Lắk

Pháp luậtThứ Tư, 18/09/2019 16:30:00 +07:00

Một tháng sau vụ bắt quả tang nhóm người ngang nhiên chặt gỗ rừng, công an huyện Ea Kar ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi can.

4 người bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi), cùng trú ở thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk).

Đây là những người bị bắt quả tang đang đốn hạ 6 cây gỗ lớn tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Yang (khu vực thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar) ngày 18/8.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Đăk Lắk cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, mới đây, công an phát hiện thêm 500m3 gỗ lậu trên diện tích rừng hơn 500ha ở khu vực xã Cư Yang, gồm 481 lóng, hộp gỗ và trên 150 gốc cây có đường kính 60-120cm đã bị lâm tặc cưa hạ.

go-lau

Công an phát hiện thêm nhiều điểm tập kết và khai thác gỗ trái phép.  

Liên quan đến vụ án này, trước đó, công an cũng phát hiện 5 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn gồm 3 nhà dân và 2 xưởng mộc, nằm rãi rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar. Gỗ tập kết ở đây hầu hết là những tấm phản rất lớn với tổng khối lượng trên 32m3.

Chủ 5 điểm này khai nhận mua số gỗ trên từ hai "đầu nậu" là ông Nguyễn Anh Dũng (trú xã Cư Yang) và ông Lê Văn Thắng (trú xã Ea Pal, huyện Ea Kar). 

Qua khám nghiệm hiện trường, công an còn phát hiện trên 60 gốc cây lớn bị lâm tặc cưa hạ trên diện tích rừng 30ha ở xã Cư Yang, với tổng khối lượng trên 200m3.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn