Khởi tố 4 kẻ côn đồ chém hội đồng chủ xe khách ở Quảng Ninh

Pháp đìnhThứ Sáu, 27/05/2016 03:37:00 +07:00

Cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng hành hung chủ xe khách ở Quảng Ninh.

(VTC News) - Cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng hành hung chủ xe khách ở Quảng Ninh.

Liên quan đến vụ chủ xe khách bị chém hội đồng ngày 15/5 tại Bến xe khách Cửa Ông (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan có hành vi “Cố ý gây thương thích”.

 
4 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an
4 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an 

Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Linh (SN 1998, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả); Nguyễn Xuân Nam (SN 1995), Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1995), đều trú tại phường Cửa Ông (TP.Cẩm Phả) và Bùi Văn Thuân (SN 1988, trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Nhóm côn đồ truy sát chủ xe khách Đức Lộc ở Quảng Ninh


Trước đó, khoảng 8h sáng 15/5, tại Bến xe khách Cửa Ông (TP.Cẩm Phả),  4 đối tượng nêu trên đã dùng tuýp sắt, dao quắm truy sát hội đồng anh Lâm Văn Thành (SN 1977, trú tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chủ hãng xe khách Đức Lộc), khiến anh Thành ngất xỉu tại chỗ, được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với nhiều thương tích trên người, ban đầu xác định anh Thành bị tổn hại 32% sức khỏe.

Ngay ngày hôm sau (16/5), Công an TP Cẩm Phả đã bắt giữ Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Xuân Linh là hai đối tượng cùng với các đối tượng khác có hành vi truy sát anh Thành.

Đến chiều 24/5, đơn vị này cũng đã bắt được Nguyễn Mạnh Hưng khi đang trốn ở phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). 

Sáng 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả bắt tiếp đối tượng Bùi Văn Thuân.
Nhóm đối tượng trên lao vào truy sát anh Thành tại Bến xe khách Cửa Ông (TP.Cẩm Phả)
Nhóm đối tượng trên lao vào truy sát anh Thành tại Bến xe khách Cửa Ông (TP Cẩm Phả) 

Nguyên nhân vụ việc được anh Thành cho biết, do gia đình anh có 5 xe khách, trong đó 1 xe chạy tuyến Nam Định - Cửa Ông, còn 4 xe chạy tuyến Nam Định – Móng Cái, nên những đối tượng này ép anh phải mua ‘dầu lậu’ của chúng. 

Anh Thành từ chối không mua nên các đối tượng này đã đe dọa. Cuối cùng anh Thành bị chúng ra tay truy sát.

Anh Thành cho biết thêm, không chỉ có nhà xe của gia đình anh, một số nhà xe khách cũng bị ép phải mua ‘dầu lậu’ của chúng, do sợ bị hành hung, trả thù nên không ai dám đứng ra tố cáo.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn