Khởi tố 4 bị can trong đường dây cá độ bóng đá triệu USD ở Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Năm, 23/05/2019 16:40:00 +07:00

Mỗi ngày đường dây cá độ này tổ chức đánh bạc với số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can Hồ Văn Linh (1986, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tú (1988, trú đường Bế Văn Đàn, Đà Nẵng), Lê Nguyên Đức (1991, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) và Lê Anh Thịnh (1985, trú tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Anh-ho-van-linh

Hồ Văn Linh, kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hàng triệu USD tại Đà Nẵng. 

Trong vụ án cá độ hàng triệu USD này, Hồ Văn Linh được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Ngoài trực tiếp ghi độ, Linh còn giao mạng cá độ cho nhiều người khác, trong đó đa số đều có tiền án, tiền sự. Nhóm chân rết này vừa ghi độ, vừa đi lấy tiền nợ của người chơi cá độ.

Cơ quan công an cũng triệu tập làm việc, lấy lời khai hàng chục người có liên quan để củng cố hồ sơ, tài liệu.

Đến chiều 22/5, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 4.800 USD, hơn 400 triệu đồng, 11 điện thoại, Ipad và 3.743 trang mạng cá độ với số tiền lên đến gần 1 triệu USD.

Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày, đường dây này tổ chức đánh bạc với số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng.

Anh-sung-va-luu-dan

Súng và lựu đạn do nhóm tổ chức cá độ bóng đá tàng trữ bị lực lượng công an thu giữ. 

Trước đó, chiều 6/5, nhiều trinh sát thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng, Công an quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang… đồng loạt ập vào 6 địa điểm tổ chức ghi cá độ bóng đá của đường dây này để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Tại đây, Công an đã phát hiện nhiều điện thoại, máy tính xách tay, tiền. Đặc biệt, tại các địa điểm này, lực lượng chức năng còn phát hiện các loại hung khí như súng, lựu đạn cùng mã tấu, kiếm... 

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn