Khởi tố 2 kẻ trộm xe máy tấn công cảnh sát bằng hơi cay

An ninh hình sựChủ Nhật, 05/04/2020 22:27:35 +07:00
(VTC News) -

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, 3 thanh niên đi trộm xe máy rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát khi bị phát hiện.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Loan 29 tuổi) và Kiều Đức Minh (22 tuổi), cùng trú tại xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 25/3, tổ tuần tra Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm phát hiện 3 nam thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên áp sát để kiểm tra. Những người này liền dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát rồi bỏ chạy. Tổ công tác quyết tâm truy đuổi và bắt giữ được một người.

Khởi tố 2 kẻ trộm xe máy tấn công cảnh sát bằng hơi cay - 1

Loan và Minh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, kẻ bị bắt khai tên là Phan Ngọc Loan. Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, tối 24/3, Loan rủ Nguyễn Văn Hùng (trú tại Tráng Việt, Mê Linh) và Kiều Đức Minh đi trộm xe máy.

Đến khu vực tổ 7, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 3 thanh niên lấy trộm 2 chiếc xe máy Honda Wave. Sau khi mang xe đi cất, cả nhóm tiếp tục quay lại trộm cắp thì bị công an phát hiện, truy đuổi. Trước đó, nhóm này từng trộm được chiếc 5 xe máy.

Ngày 26/3, Kiều Đức Minh đến đầu thú. Công an quận Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt Nguyễn Văn Hùng.

Video: Mới ra tù, 2 'con nghiện' liên tục đi trộm xe máy

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn