Khởi tố 2 đối tượng nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

Pháp luậtThứ Sáu, 11/12/2015 09:00:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố 2 đối tượng nuôi nhốt trái phép 19 con tê tê, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố 2 đối tượng nuôi nhốt trái phép 19 con tê tê, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo điều 190, Bộ luật Hình sự.
Số tê tê bị lực lượng Công an bắt giữ tại hiện trường
Số tê tê bị lực lượng Công an bắt giữ tại hiện trường 
Trước đó, vào hồi 16h30 ngày 7/12, tại khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng là Đinh Văn Nghiệp (SN 1977, đăng ký hộ khẩu tại xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Long (SN 1971, đăng ký hộ khẩu tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đang thực hiện hành vi nuôi, nhốt, sử dụng vòi bơm để đưa thức ăn vào 19 cá thể tê tê. 

Đây là loài động vật nguy cấp quý, hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp, có tổng trọng lượng 78,7 kg.
 
Ngay sau đó, số tê tê trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh để thả về môi trường tự nhiên.

Video: 10 động vật sở hữu quyền năng siêu nhiên

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn