Khởi tố 2 cha con côn đồ đánh điều dưỡng và bảo vệ ngay tại bệnh viện

An ninh hình sựThứ Năm, 21/05/2020 21:43:39 +07:00
(VTC News) -

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Lạt vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 2 cha con đánh bảo vệ và điều dưỡng khi bị nhắc nhở vì nói to trong khoa Cấp cứu.

Liên quan đến vụ 2 cha con đánh bảo vệ, điều dưỡng tới tấp ngay phòng cấp cứu, ngày 21/5, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Phúc (51 tuổi) và con trai là Lê Quốc Phong (24 tuổi), cùng trú tại phường 3, về tội gây rối trật tự công cộng và đánh người.

Khởi tố 2 cha con côn đồ đánh điều dưỡng và bảo vệ ngay tại bệnh viện - 1

Camera an ninh lại cho thấy người thân bệnh nhân H. đánh bảo vệ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Khoảng 22h10 ngày 15/5, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân H. (22 tuổi, trú tại phường 8, TP Đà Lạt) có triệu chứng không ăn uống, tức ngực, tê chân tay.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy nhược cơ thể, hạ đường huyết, thiếu máu cơ tim.

Các y bác sỹ đang khám cho H. thì bố bệnh nhân là Lê Văn Phúc nói chuyện điện thoại to tiếng tại khu vực khoa Cấp cứu.

Ông Phúc được các y bác sỹ nhắc nhở và mời ra ngoài nói chuyện. Người này ra ngoài, chửi bới các y bác sỹ. Sau đó, con trai ông là Phong xông vào định đánh điều dưỡng.

Lúc này, một bệnh nhân khác nhập viện, ông Phúc bất ngờ xông vào đánh bảo vệ ngay trong phòng cấp cứu. Phong cũng xông vào đánh liên tiếp vào nhân viên bảo vệ. Điều dưỡng Bùi Thị Thùy can ngăn, bị Phong chửi bới, đe dọa và liên tiếp đánh, tát vào mặt.

Sau khi sự việc xảy ra, công an TP Đà Lạt có mặt để ngăn chặn, lập biên bản xử lý. 

Video: 2 cha con côn đồ đánh điều dưỡng và bảo vệ ngay tại bệnh viện

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn