Khởi tố 2 bị can làm giấy tờ giả cơ quan Nhà nước

Pháp luậtThứ Năm, 08/07/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, CA thị xã Long Khánh (Đồng Nai) vừa tiến hành khởi tố 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) vừa tiến hành khởi tố 2 bị can Âu Thị Thanh HảiPhạm Thanh Tùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Song song đó, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 bị can nói trên cũng ngay lập tức được các cơ quan chức năng ban hành.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào lúc 11h trưa ngày 2/6/2010, Hội đồng thi tốt nghiệp bổ túc THPT Nguyễn Trãi (thị xã Long Khánh) phát hiện Nguyễn Thành Tín (21 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Hòa – TP.Nha Trang), SV năm 3 ĐH Mở Bán công TP.HCM, đang thi hộ cho Trần Văn Đương (31 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai).

Cũng tại điểm thi nói trên, Công an còn phát hiện đối tượng khác tên Khương (chưa rõ lai lịch chi tiết) thi hộ cho một thí sinh 32 tuổi đến từ thị xã Long Khánh.

Các thẻ dự thi giả phần hình bị cơ quan điều tra thu giữ. 

Ngay sau khi phát hiện cả 2 trường hợp thi hộ nói trên, lãnh đạo điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự việc, chuyển giao toàn bộ các đối tượng cho Công an thị xã Long Khánh thụ lý.

Tiến hành mở rộng điều tra, các trinh sát đã xác định, có tổng cộng 2 thí sinh nói trên cùng 2 thí sinh khác thi tốt nghiệp bổ túc THPT khác nhau trong năm nay của thị xã Long Khánh, đã nhờ Âu Thị Thanh Hải (35 tuổi, ngụ tại phường Phương Trung) tìm người thi hộ. Giá mà Hải đưa ra là 1 triệu đồng/môn và sau khi chắc chắn đậu mới tiến hành trả tiền.

Sau đó, Hải đã nhờ cháu của mình tên Long (21 tuổi, ngụ ở TP Nha Trang) tìm người thi hộ. Long đã liên lạc với Tín cùng 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) để thực hiện công việc này.

Sáng 1/6, những đối tượng nói trên đến gặp Long, đưa 1 tấm hình 3x4 để Long làm giả thủ tục dự thi. Khi đầy đủ hình, Hải nhờ Hoàng Thị Thu Thủy (42 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai) làm giả phiếu báo danh dự thi. Thông qua Thủy, việc làm giả con dấu của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai được Hải nhờ Phạm Thanh Tùng  (27 tuổi, ngụ ở xã Hối Nai) với giá 100.000 đồng/phiếu báo danh.

Ngày 2/6, cảm thấy sự việc không được an toàn, 2 thí sinh “bỏ cuộc”, tự đi thi cho mình. Trong khi đó, theo kế hoạch Tín tiếp tục thi hộ cho Đương còn Khương thi hộ cho đối tượng còn lại.

Hiện CQ CSĐT, Công an thị xã Long Khánh tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng còn lại để làm rõ hành vi thuê thi hộ, cũng như làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan Nhà nước.

D.Văn
Bình luận
vtcnews.vn