Khởi công xây cầu treo qua sông Pô Kô

Thời sựThứ Ba, 22/06/2010 08:17:00 +07:00

Công trình cầu treo nối liền giữa 2 xã Đăk Nông và Đăk Ang; với tổng chiều dài 240m, mặt cầu rộng 1,2m, tải trọng lên đến trên 0,5 tấn.

Sáng 21/6, tại huyện Ngọc Hồi, Công an tỉnh Kon Tum phối hợp cùng chính quyền địa phương, Báo Công an TP Hồ Chí Minh và nhà tài trợ Đỗ Thị Kim Liên, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu treo bắc qua sông Pô Kô.

Công trình cầu treo nối liền giữa 2 xã Đăk Nông và Đăk Ang; với tổng chiều dài 240m, mặt cầu rộng 1,2m, tải trọng lên đến trên 0,5 tấn. Cầu  có 2 móng trụ bê tông kiên cố; dầm cầu, mặt cầu, hệ thống dây cáp treo và các trụ hỗ trợ đều được thiết kế lắp đặt, xây dựng đảm bảo 100% vật liệu bằng sắt.

Ngoài ra, công trình này còn được thiết kế xây dựng mới thêm 2 tuyến đường nhựa cấp phối dẫn vào 2 đầu cầu có tổng chiều dài 100m, giúp cho người dân và xe hai bánh đi lại dễ dàng.

Tổng kinh phí xây dựng 1,5 tỉ đồng do cá nhân và gia đình bà Đỗ Thị Kim Liên tài trợ thông qua Báo Công an TP Hồ Chí Minh; Công an tỉnh Kon Tum là đơn vị tiếp nhận kinh phí, tổ chức thực hiện dự án. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau 45 ngày thi công.

Các đại biểu làm lễ động thổ xây dựng công trình cầu treo qua sông Pô Kô. 

Tại buổi lễ, ông Thao Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, phát biểu: “Hiện tại có rất nhiều thôn, xã trên địa bàn của huyện Ngọc Hồi gặp khó khăn về đường giao thông do hậu quả cơn bão số 9 gây ra, nhất là trên đoạn đi qua sông Pô Kô. Địa phương rất nỗ lực tìm cách khắc phục nhưng do chưa có kinh phí để sửa chữa, xây mới. Nhiều tháng qua, để có điều kiện đi lại sản xuất và đến trường học tập, bà con trong khu vực đã tự làm nhiều đường cáp treo, hoặc phải bơi lội để qua sông rất nguy hiểm. Đây là chiếc cầu treo dân sinh đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt được xây dựng trên địa bàn, kịp thời  đưa vào phục vụ cho hơn 2000 người dân địa phương và học sinh 3 xã Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Dục, có đường giao thông đi lại lao động sản xuất và học sinh đi học trước mùa mưa bão đến gần”.

Đại tá Nguyễn Bá Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết thêm: “Là đơn vị tiếp nhận nguồn kinh phí từ nhà tài trợ thông qua Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Kon Tum đã trực tiếp tổ chức thực hiện dự án xây dựng công trình, CBCS Công an tỉnh cũng đã tích cực đóng góp công sức vào xây dựng công trình phục vụ nhân dân; lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2010) và 5 năm ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ.

Theo CAND
Bình luận
vtcnews.vn