Khoảnh khắc SG: Khi người Thái rớt lại phía sau

Thể thaoThứ Tư, 16/11/2011 04:59:00 +07:00

(VTC News) - Liên tục bị Đoàn Thái Lan vượt mặt trong 3 ngày thi đấu đầu tiên nhưng chúng ta vẫn kiên trì bám đuổi và bước từng nhịp vững chắc tiến lên

(VTC News) - Liên tục bị Đoàn Thái Lan vượt mặt trong 3 ngày thi đấu đầu tiên nhưng chúng ta vẫn kiên trì bám đuổi và bước từng nhịp vững chắc tiến lên.

Ấn tượng đầu tiên trong quãng thời gian bám đuổi của Đoàn thể thao Việt Nam đến vào lúc chiều tối hôm qua, sau khi nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng giành HCV ở cự ly sở trường 800m, nâng tổng số HCV của chúng ta lên con số 38 và hơn Thái Lan đúng 1 HCV.

Thêm một ngày vàng nữa của TTVN (Ảnh: V.S.I)

Phong độ ấn tượng ấy tiếp tục được duy trì cho đến tận lúc hai "công chúa" Ngân Thương và Hà Thanh lập cú đúp ở bộ môn thể dục dụng cụ. Chúng ta chỉ ngậm ngùi lùi lại vị trí thứ ba vào cuối ngày khi không còn nội dung nào có khả năng tranh chấp huy chương.

Cú nước rút thần tốc ngày hôm qua đã tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV thi đấu ngày hôm nay. Ngay từ đầu buối sáng, các tuyển thủ cờ vua đã liên tiếp mang về 2 HCV. Từ đó cho đến lúc này, cơn mưa vàng liên tục "rơi" xuống Đoàn thể thao của chúng ta, với tâm điểm là hai bộ môn bắn súng và vật.

Tính đến thời điểm 23h00, chúng ta đã giành được tất cả là 56 HCV, 55 HCB và 59 HCĐ, vượt lên 4 HCV so với Thái Lan. Đất nước chùa vàng xếp sau với thành tích  52 HCV, 41 HCB và 60 HCĐ.

TTVN có giữ vững được một vị trí trong top 3 ?

Danh sách những VĐV giành HCV trong ngày thi đấu 16/11 của Đoàn thể thao Việt Nam tính đến 23h00 chiều nay:

1. Lê Quang Liêm (Cờ vua, cờ tưởng)
2. Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An (Cờ vua, cờ phối hợp)
3. Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo (Rowing nữ)
4. Ngô Hữu Vượng (Bắn súng, súng ngắn 10m mục tiêu di động)
5. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn ổ quay 25m)
6. Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (Rowing, đồng đội nữ 2000m)
7. Nguyễn Duy Hoàng (Bắn súng, súng trường 50m ba tư thế nam)
8. Nguyễn Thế Anh (Vật, hạng cân 60 kg)
9. Nguyễn Huy Hà (Vật, hạng cân 55 kg)
10. Nguyễn Thị Châm (Vovinam, hạng cân 55 kg nữ)

11. Mã Minh Cẩm (Billard&Snooker, carom 1 băng)
12. Hoàng Quý Phước (Bơi, 100m tự do nam)

Quân Hào

Bình luận
vtcnews.vn