Khoảnh khắc ngày cuối năm nơi 'kẻ đến, người đi'

Thời sựChủ Nhật, 22/01/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Tối ngày 21/1 (28 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn vẫn đông nghịt người. Hành khách tấp nập đi và đến càng làm cho TP.HCM sôi động.

(VTC News) – Tối ngày 21/1 (28 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn vẫn đông nghịt người. Hành khách tấp nập đi và đến càng làm cho TP mang tên Bác sôi động hơn vào ngày cuối năm.

Tại ga Sài Gòn, chuyến tàu SE2 với hành trình 32h khởi hành từ Nam ra Bắc xuất phát từ TP.HCM lúc 19h. Đây cũng là chuyến tàu sẽ đón giao thừa trên tàu, nên trước giờ khởi hành, lãnh đạo ngành đường sắt VN đã tổ chức tặng quà lưu niệm cho đại diện tổ phục vụ của chuyến tàu.

Sân ga Sài Gòn vào buổi tối cuối cùng trong năm nhộn nhịp, tấp nập hơn thường ngày. 

Sân ga tối cuối năm vẫn tấp nập, nhộn nhịp hơn thường ngày. Hành khách khắp nơi ai ai cũng mong được lên tàu để về sum họp, đoàn tụ cũng gia đình, đón một mùa xuân mới sắp tới. Tại quầy vé giờ chót vẫn còn rất đông hành khách ngồi chờ để tìm kiếm cho mình 1 tấm vé đi vào giờ chót.

Đối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thân nhân đứng đón người thân chật cả sảnh bên ngoài nhà ga quốc tế đến. Cùng lúc, rất đông khách du lịch quốc tế đã chọn TP.HCM làm nơi đón giao thừa xuân Nhâm Thìn 2012.

Trung tâm an ninh hàng không – sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, mỗi ngày sân bay này đón từ 30.000 -  50.000 hành khách ở cả 2 nhà ga quốc tế và quốc nội. Tổng số chuyến bay vào thời gian cao điểm nhất ở sân bay này có thể đến 300 chuyến bay/ngày.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối cuối năm đông nghẹt người đến đón thân nhân. 


Phó Chi Cục trưởng Chi Cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất Lê Tuấn Bình cho biết, để đảm bảo kịp thời tiếp nhận kịp thời, hướng dẫn, thực hiện thủ tục hải quan cho hành khách, cán bộ của Đội làm thủ tục hành lý nhập khẩu và xuất khẩu đã phải đảm bảo công việc liên tục 24/24.

Sân bay cũng đã tăng cường thêm máy soi chiếu an ninh, quầy làm thủ tục để nhằm giải tỏa sớm lượng khách đi máy bay có thể bị trễ hay ách tắc tại sân bay. VietNam Airlines cũng dành riêng hẳn 10 quầy làm thủ tục để phục vụ riêng cho hành khách đi Hà Nội. Còn đối với hành khách đi các tỉnh, TP thuộc khu vực miền Nam, Trung, Tây Nguyên…được xếp làm thủ tục riêng. 

Nhằm chào mừng tết Nhâm Thìn 2012, VietNam Airlines đã cho tăng cường thêm gần 900 chuyến bay, với khoảng gần 156.000 ghế hành khách đến các tuyến, địa điểm có thể xảy ra “nóng hành khách.

Những hình ảnh mà PV VTC News ghi nhận được trong buổi tối cuối cùng của năm 2011 tại ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất:

Nhân viên ga Sài Gòn kiểm soát vé đi tàu của những hành khách cuối cùng trong năm. 
Ai cũng mong chờ được về đoàn tụ cùng với gia đình trong mùa xuân mới (ảnh chụp tại ga Sài Gòn tối 28 tết) 
Lo lắng trước chuyến đi xa (ảnh chụp tại ga Sài Gòn) 
Hành khách này vui mừng vì mua được tấm vé tàu để về quê ăn tết cùng với gia đình. 
Tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn đó, quầy vé giờ chót ở ga Sài Gòn vẫn còn rất đông hành khách đến tìm mua vé. 
Vẫn còn nhiều hành khách quan tâm đến giá vé tàu tết Nhâm Thìn, dù đây là buổi tối cuối năm Nhâm Thìn. 
Dù đã tăng cường nhiều quầy làm thủ tục dành cho chuyến bay đi Hà Nội, nhưng hành khách lúc nào cũng xếp hàng dài đứng chờ. 
Nhóm du khách quốc tế đến TP.HCM vào đúng dịp đón giao thừa, chào mùa xuân mới. 
Quầy vé giờ chót - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tối cuối năm vẫn còn hành khách đến tìm mua vé. 
Sân bay tối cuối năm có rất nhiều hành khách ngủ vật vạ ngay trong sảnh nhà ga đi. 
Nhân viên các công ty du lịch đến đón du khách tại sân bay. 

Tin, ảnh:Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn