Khoảng 200.000 DN được giãn thuế thu nhập

Kinh tếThứ Hai, 04/04/2011 12:16:00 +07:00

Số thuế được giãn cho đợt này khoảng 7.000 tỷ đồng.

Số thuế được giãn cho đợt này khoảng 7.000 tỷ đồng.

Theo nguồn tin từ bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ đã giao bộ Tài chính triển khai thực hiện việc giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
 
Ước tính, có khoảng 200.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nằm trong diện được giãn thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế được giãn cho đợt này khoảng 7.000 tỷ đồng.
 
Việc giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đánh giá của một quan chức bộ Công thương, sẽ giúp giảm nhu cầu vốn lưu động, từ đó, giảm áp lực về vốn và áp lực tăng lãi suất ngân hàng trong ngắn hạn.

Theo SGTT

Bình luận
vtcnews.vn