Khoảng 100 phụ nữ Đức tham gia thánh chiến ở Iraq và Syria

Thế giớiChủ Nhật, 08/02/2015 10:07:00 +07:00

Báo Tấm gương của Đức nói có khoảng 100 phụ nữ Đức theo chồng hoặc bạn trai đi thánh chiến ở Iraq và Syria, thậm chí nhiều người muốn trực tiếp ra mặt trận.

Báo Tấm gương của Đức nói có khoảng 100 phụ nữ Đức theo chồng hoặc bạn trai đi thánh chiến ở Iraq và Syria, thậm chí nhiều người muốn trực tiếp ra mặt trận.

Nguồn tin cho biết, ngoài các phần tử Hồi giáo cực đoan, cũng có khoảng một trăm cô gái đa số ở độ tuổi từ 16-27 rời Đức tới các vùng chiến sự ở Syria và Iraq.

Theo nhà chức trách Đức, một nửa số phụ nữ này rời Đức tới các vùng chiến sự mùa Hè vừa qua.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 
Rất nhiều người trong số này gia nhập lực lượng thánh chiến cùng chồng, một số phụ nữ tới Syria và kết hôn ở đó với một chiến binh Hồi giáo, trong khi một vài người khác lại quyết ra đi để tham gia chiến đấu trong lực lượng thánh chiến.

Phần lớn phụ nữ cùng người bạn đời của cô ta bị dụ dỗ trở thành lực lượng cấp tiến ở một số nhà thờ Hồi giáo, trong khi một số khác gia nhập lực lượng thánh chiến do lời chiêu mộ trên Internet. Thậm chí trên mạng trực tuyến còn có một "chợ kết hôn" cho các phần tử thánh chiến.

Theo báo Đức, cũng có nhiều phụ nữ không hiểu rõ con đường dấn thân của họ. Nhiều người phải sống hoàn toàn biệt lập ở Syria.

Thậm chí, một số bị giữ lại ở Syria, điều trái với ý định của họ khi gia nhập lực lượng thành chiến, và những người này không thể trở lại Đức.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn