Khoa Môi trường-Đại học Khoa học Tự nhiên nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 29/11/2020 17:11:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 29/11, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Tại buổi lễ kỉ niệm, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải, Trưởng khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, sau 25 năm thành lập, khoa Môi trường có 5 bộ môn chuyên môn (Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Sinh thái môi trường, Tài nguyên và môi trường đất, Môi trường và phát triển bền vững), 1 phòng thí nghiệm trực thuộc, 4 phòng thí nghiệm chuyên đề, 1 thư viện khoa và 1 trung tâm phối thuộc.

Hiện khoa có 1 Giáo sư, 13 Phó Giáo sư, 23 Tiến sĩ. Tỷ lệ giảng viên của khoa có trình độ Tiến sĩ là trên 90%; PGS là 30%; giảng viên có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh đạt 70%.

Khoa Môi trường là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành đào tạo đại học, sau đại học các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ngành khoa học môi trường, môi trường đất ngay từ khi thành lập. Sau 25 năm phát triển, khoa đã đào tạo được hơn 3.000 cán bộ trình độ đại học, 1300 thạc sĩ, và 73 tiến sĩ.

Tính đến tháng 11/2020, khoa đã công bố khoảng hơn 2.700 công trình khoa học, bao gồm các bài báo, báo cáo khoa học ở các tạp chí, hội thảo khoa học,... Trong 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm cán bộ Khoa công bố 30-50 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Khoa Môi trường-Đại học Khoa học Tự nhiên nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất - 1

Tập thể lãnh đạo khoa Môi trường (Đại học Khoa học Tự nhiên) đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập, khoa Môi trường được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải chia sẻ, vinh quang này thuộc về nhiều thế hệ các thầy cô, cán bộ viên chức, các cán bộ kiêm nhiệm đã miệt mài cống hiến cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa.

Tự hào này thuộc về các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã hăng say, kiên trì học tập trên giảng đường, say mê nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, mang kiến thức khoa học môi trường đi mọi miền Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giầu mạnh, người đứng đầu khoa Môi trường nhấn mạnh.

Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên được thành lập ngày 21/10/1995. Việc thành lập khoa mở ra một trang mới trong sự nghiệp đào tạo cán bộ môi trường của đất nước, là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực môi trường.

Khoa Môi trường được xây dựng trên cơ sở sát nhập 3 bộ môn địa môi trường thuộc khoa Địa lý - Địa chất, Thổ nhưỡng thuộc khoa Sinh học và bộ môn cao học môi trường trực thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên. 

Hiện khoa có quy mô tuyển sinh hàng năm từ 150 đến 200 sinh viên hệ chính quy, từ 50 đến 100 học viên cao học và 10 nghiên cứu sinh.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn