Khoa học nghiên cứu: Người hay đi muộn thường sống thọ và thông minh hơn

Sức khỏeThứ Sáu, 18/10/2019 11:52:00 +07:00

Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Đại học Havard, Mỹ, việc đi muộn đem lại lợi ích cho sức khỏe bạn.

Không ai thích đi trễ, nhưng nhiều người lại rất khó đến đúng giờ. Theo nghiên cứu mới của các chuyên gia từ Đại học Havard, hay đi muộn tốt cho sức khỏe của bạn vì những lý do sau đây.

Ít bị căng thẳng hơn

Những người thường xuyên đến muộn bị xem là vô trách nhiệm, nhưng mặt tốt của việc đi muộn là bạn sống lâu hơn. Theo giải thích của các chuyên gia trường Y Havard, người đi muộn mọi lúc mọi nơi có cuộc sống thoải mái hơn so với những người luôn luôn đúng giờ.

Những người này thường không để deadline hay thời gian phá hỏng tâm trạng của họ. Vì thế, họ ít bị căng thẳng hơn. Khác với người luôn đúng giờ, thời gian không phải yếu tố khiến người hay chậm trễ bị áp lực. Do đó, nhóm người này ít gặp các triệu chứng bệnh liên quan đến căng thẳng, huyết áp cao hay bệnh về tim mạch.

di muon

 

Hạnh phúc hơn

Việc đi muộn có liên quan đến sự lạc quan và nhiệt tình. Bởi người đi muộn thường nghĩ rằng họ có thể hoàn thành toàn bộ việc cần làm mà vẫn có thể đến đúng hẹn. Mặc dù họ thường ước tính thời gian sai, nhưng sự lạc quan của họ trong suốt cuộc đời sẽ đem lại nhiều lợi ích lâu dài.

Nghiên cứu của Havard cho thấy, người lạc quan sẽ hạnh phúc hơn bởi họ luôn biết cách nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống. Theo các chuyên gia, giữ thái độ tích cực có thể cải thiện sức khỏe và giúp bạn sống lâu hơn, vì lạc quan sẽ bảo vệ tim và hỗ trợ tuần hoàn.

Thông minh hơn

Đi muộn là biểu hiện của trí thông minh. Nhà tâm lý học Jeff Conte thực hiện nghiên cứu và thấy rằng, người đi trễ thường rất đa năng. Họ sẽ giải quyết vấn đề tốt khi đối mặt với thử thách.

Những người thường xuyên đi muộn sẽ đưa ra các giải pháp tốt nhanh hơn vì họ quá quen với deadline và việc suy nghĩ thật nhanh. Do đó, năng suất họ sẽ cao hơn những người đi đúng giờ.

Sống thọ hơn

Người hay trễ hẹn sẽ bớt căng thẳng, nhờ vậy, họ hạnh phúc và thông minh hơn. Họ còn ít mắc các bệnh liên quan đến thần kinh. Có vẻ như việc trễ hẹn giúp bạn sống lâu hơn, vậy nên bạn đừng quá nghiêm khắc với bản thân nếu lần sau có lỡ đến muộn.

Trễ hẹn là việc không được khuyến khích và những người thường xuyên đi muộn cần phải thay đổi thói quen này. Tuy nhiên, tìm hiểu một khía cạnh khác của sự chậm trễ cũng đem lại nhiều thông tin thú vị.

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn