Thiên thạch khổng lồ Apophis có thể va vào Trái đất khi nào?

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 21/12/2019 11:47:02 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố các mốc thời gian có thể xảy ra va chạm giữa thiên thạch khổng lồ Apophis với Trái Đất.

Các nhà thiên văn học phát hiện ra thiên thạch khổng lồ Apophis vào năm 2004. NASA từng phán đoán, thảm họa Apophis đâm vào Trái đất có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2029. Tuy nhiên, những tính toán gần đây cho phép các nhà khoa học điều chỉnh và xác định lại 10 thời điểm có thể xảy ra vụ va chạm.

Đó có thể là vào các ngày 12/4/2060, 11/4/2065, 12/4/2068 hoặc 10/10/2068.

Thiên thạch khổng lồ Apophis có thể va vào Trái đất khi nào? - 1

Thiên thạch khổng lồ Apophis có nguy cơ va vào Trái đất. (Ảnh: NASA)

Ngoài ra, các mốc thời điểm khác cũng được xác định là ngày 13/4/2076, 13/4/2077, 13/4/2078, 10/10/2089, 13/4/2091 hoặc 14/4/2103.

Theo nhận định của NASA, trong những ngày dự đoán trên, Apophis sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách gần và bay trong không gian với vận tốc hơn 21 nghìn km/giờ.

Apophis có đường kính khoảng 325m, trọng lượng là 280 triệu tấn. Do có kích thước khổng lồ và bay ở tốc độ cao, trong trường hợp va chạm, Apophis sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho Trái đất.

Bạch Dương(Rambler. Ru)
Bình luận
vtcnews.vn