Sóng nhiệt lịch sử ở Mỹ 'nấu chín' hàng loạt cá hồi tại Alaska

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 18/08/2019 07:23:00 +07:00

Alaska trải qua đợt sóng nhiệt nóng nhất lịch sử vào mùa hè này, nhiệt độ nước nóng đến nỗi đang giết chết số lượng lớn cá hồi.

Các nhà khoa học quan sát được một số giống cá hồi Alaska đang chết hàng loạt bao gồm cá hồi đỏ, cá hồi chó và cá hồi hồng.

Stephanie Quinn-Davidson, giám đốc Ủy ban Cá liên bộ tộc Yukon, cho biết cô đưa một nhóm các nhà khoa học đi khảo sát dọc sông Koyokuk của Alaska hồi cuối tháng 7, sau khi người dân địa phương báo cáo cá hồi chết hàng loạt trên sông, theo CNN.

Cô và các nhà khoa học đếm được 850 con cá hồi chưa kịp đẻ trứng chết trong chuyến khảo sát, mặc dù họ ước tính tổng số cá chết có thể nhiều hơn gấp 4-10 lần.

1

 Những con cá hồi chết còn nguyên trứng trong bụng. (Ảnh: CNN)

Họ tìm kiếm các dấu hiệu tổn thương, ký sinh trùng và nhiễm trùng, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Gần như tất cả số cá hồi này đang mang bầu và còn nguyên trứng bên trong. 

Do đợt cá chết trùng với thời điểm có sóng nhiệt, các chuyên gia kết luận rằng sốc nhiệt là nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt.  Hơi nóng làm giảm lượng oxy trong nước khiến cá hồi bị ngộp thở.

Cô Quinn-Davidson cho biết cô đã làm việc trong ngành khoa học suốt 8 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì tương tự điều này trước đó.

"Tôi không chắc mọi người có thể tưởng tượng rằng nhiều cá chết như vậy trên con sông này", cô nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn