Sau Trung Quốc, Apple tiếp tục gặp rắc rối ở Ai Cập

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 12/12/2018 08:29:00 +07:00

Chỉ một ngày sau khi bị cấm nhập khẩu và bán iPhone ở Trung Quốc, Apple lại bị cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh ở Ai Cập.

iPhone vốn chưa bao giờ là smartphone rẻ trên thị trường, nhưng năm nay, Apple đã tăng giá sản phẩm lên mức cao nhất từ trước tới nay trên nhiều thị trường toàn cầu. Một trong số đó là Ai Cập và Ủy ban Cạnh tranh Ai Cập ECA cho rằng Apple đang áp đặt những giới hạn không công bằng lên các nhà phân phối ở nước này.

iphone1

(Ảnh: kfgo)

Người dùng ở đây chỉ có thể mua iPhone qua một số kênh bán hàng chính thức. Các nhà chức trách, sau 2 năm điều tra, cho rằng quy định này được Apple đưa ra để hạn chế sự cạnh tranh, nhờ đó họ có thể duy trì được mức giá cao "chót vót". Cụ thể, iPhone XS Max có giá công bố 1.099 USD nhưng tại Ai Cập lên đến 1.983 USD.

Do đó, ECA yêu cầu Apple loại bỏ ngay quy định về nhà phân phối và việc này phải được thực hiện trong vòng 60 ngày. Nếu không tuân thủ, Apple sẽ phải chịu các hình phạt khác.

Trong khi đó, ngày 10/12, tòa án Phúc Châu (Trung Quốc) cũng ban hành lệnh cấm bán và nhập khẩu từ iPhone 6s đến iPhone X chạy iOS 11 trở về trước tại Trung Quốc do vi phạm hai bằng sáng chế của Qualcomm. 

Kitty Fok, Giám đốc điều hành IDC Trung Quốc, cho rằng dù iPhone chạy iOS 12 không bị ảnh hưởng bởi phán quyết, quyết định của tòa vẫn tác động xấu tới tình hình kinh doanh của Apple ở Trung Quốc và có thể khiến họ đánh mất thị phần vào tay các doanh nghiệp nội địa như Huawei hay Xiaomi.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn