Ông Trump nhầm Mặt Trăng thuộc sao Hỏa?

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 08/06/2019 10:50:00 +07:00

Trong một bài viết đăng tải lên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhầm Mặt trăng là một phần của sao Hỏa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 vừa đăng tweet bày tỏ sự không hài lòng với NASA, cho rằng cơ quan này không nên nói về việc chinh phục Mặt Trăng nữa.

“Với tất cả số tiền chúng ta bỏ ra, NASA không nên nói về việc lên Mặt Trăng nữa. Chúng ta đã làm điều đó 50 năm trước"

"Họ nên tập trung vào những thứ to lớn hơn như sao Hỏa (mà Mặt Trăng là một phần của nó), quốc phòng và khoa học”, ông Trump viết trên Twitter.

Trump_Mars_1

Bài viết của ông Trump trên Twitter bị chế giễu khi coi Mặt Trăng là một phần của sao Hỏa. Ảnh: Twitter. 

Phát ngôn của tổng thống Mỹ khiến nhiều nhà khoa học không gian bị sốc bởi theo các lý thuyết thông thường, Mặt Trăng chưa bao giờ là một phần của sao Hỏa.

Lý thuyết phổ biến nhất về sự hình thành của Mặt Trăng hiện nay đến từ vụ va chạm giữa Trái Đất và một hành tinh khác. Một trong những mảnh vỡ từ vụ va chạm đã trở thành Mặt Trăng. Do đó không có sự liên hệ giữa Mặt Trăng và sao Hỏa, hành tinh nằm cách đó khoảng 225 triệu km.

Bài đăng của ông Trump ngay lập tức nhận được nhiều sự chế giễu từ cộng đồng mạng. Có người cho rằng ông Trump đã nhầm lẫn như vậy bởi chương trình “Từ Mặt Trăng tới sao Hỏa” của NASA, trong đó những phi hành gia sẽ được đưa lên Mặt Trăng, ở lại và nghiên cứu nhằm tận dụng kiến thức để lên sao Hỏa.

Screen_Shot_20190608_at_84551_AM

 Một ý kiến phản đối luận điểm của ông Trump ngay bên dưới tweet của tổng thống Mỹ theo phong cách toán học. 

Những người dùng Twitter cũng nhanh chóng chỉ ra bài đăng của ông Trump chưa đầy 1 tháng trước với ý kiến trái ngược hoàn toàn. Vào tháng 5, tổng thống Mỹ đã khen ngợi nỗ lực trở lại Mặt Trăng của NASA.

“Dưới sự quản lý chính phủ của tôi, chúng ta đã đưa NASA trở lại với sự vĩ đại và chúng ta sẽ quay lại Mặt Trăng, sau đó là sao Hỏa. Tôi sẽ nâng ngân sách thêm một khoản 1,6 tỷ USD để chúng ta có thể trở lại không gian một cách hoành tráng”, ông Trump viết trên Twitter vào ngày 13/5.

Trump_cover 3

 Chưa đầy một tháng trước, ông Trump còn gọi nỗ lực trở lại Mặt Trăng của NASA là "trở lại với sự vĩ đại". Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào tháng 10/2018, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng bày tỏ tham vọng đưa phi hành gia của Mỹ trở lại Mặt Trăng “trong tương lai rất gần”. Vào tháng 3/2019, Giám đốc NASA Jim Bridenstine đã công bố kế hoạch đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2024.

Theo Guardian, bài đăng mới nhất của ông Trump có thể là phản ứng với chương trình của kênh Fox Business, khi một khách mời cho rằng “Mặt Trăng đã là chủ đề cũ tới vài chục năm”.

Nhà Trắng chưa đưa ra phát ngôn gì về bài viết của ông Trump trên Twitter.

Video: Khoảnh khắc Trump - Merkel không nhìn mặt nhau khi gặp ở Anh

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn