Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng diễn viên Lý Hùng 'nói không với rác thải nhựa'

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 22/12/2019 11:20:44 +07:00
(VTC News) -

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng nam diễn viên Lý Hùng và hàng trăm bạn trẻ nhặt rác ở bãi biển Hà My, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, hưởng ứng chương trình nói không với rác thải nhựa.

UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức chương trình “Thị xã Điện Bàn nói không với rác thải nhựa”.

Ngay sau lễ phát động, diễn viên Lý Hùng, nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng hàng trăm bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên của thị xã Điện Bàn ra quân nhặt rác dọc tuyến bờ biển Hà My (phường Điện Dương).

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng diễn viên Lý Hùng 'nói không với rác thải nhựa' - 1

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc và diễn viên Lý Hùng tham gia nhặt rác dọc bãi biển Hà My.

Trong 3 giờ đồng hồ, Lý Hùng cùng Thanh Phúc chung tay nhặt nhạnh, thu gom số lượng lớn rác thải ven bãi biển kéo dài hàng cây số.

Sau khi góp sức vào hoạt động vô cùng ý nghĩa, nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc vui vẻ chia sẻ: "Mặc dù thấm mệt nhưng mình rất vui vì vừa trải qua khoảng thời gian thực sự bổ ích. Đây là chương trình thiết thực và mình hy vọng phong trào bảo vệ môi trường sẽ ngày một lan tỏa lớn hơn trong cộng đồng".

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, trung bình, trên thế giới cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra, mỗi năm có 5.000 tỷ túi ni-lông được tiêu thụ. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa. 

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng diễn viên Lý Hùng 'nói không với rác thải nhựa' - 2

Thị xã Điện Bàn vừa tổ chức chương trình nói không với rác thải nhựa.

Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, các chất thải từ nhựa và ni-lông mới phân hủy hết. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đe dọa hệ sinh thái và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ô nhiễm rác thải nhựa được coi là thảm họa “ô nhiễm trắng”.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những hành động cụ thể để giảm thiểu và cấm sử dụng một số sản phẩm nhựa không thân thiện môi trường. Đồng thời, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

Theo thống kê năm 2015, nước ta sản xuất và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn nhựa, trong đó khoảng 80% nguyên liệu nhập khẩu sử dụng từ nhựa phế liệu. Ước tính mỗi năm, Việt Nam sử dụng và thải bỏ khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông. Hiện nay, thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa, túi ni lông ở Việt Nam đang rất nghiêm trọng, chiếm khoảng 8-12% trong chất thải rắn sinh hoạt.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn