Nhân giống và sản xuất thành công Cúc giống vàng hòe Chrysanthemum sp

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 09/12/2017 12:18:00 +07:00

Vừa qua, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã nhân giống và sản xuất thành công Cúc giống vàng hòe (Chrysanthemum sp), phục vụ nhu cầu sản xuất tại địa phương.

anh2.1

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng bàn giao cây giống cho hộ dân 

Thực tế tại Đà Nẵng, nguồn cây giống cung cấp cho các cơ sở và các hộ trồng hoa tại Đà Nẵng lại không chủ động mà chủ yếu phải nhập từ Đà Lạt hoặc Hà Nội. Việc nhập cây giống từ nơi khác về gặp phải một số khó khăn như khí hậu chưa thích nghi, du nhập nguồn bệnh, chất lượng cây giống bị ảnh hưởng do quá trình vận chuyển (như cây giống bị dập, bị mất nước làm giảm chất lượng giống,…), trả thêm cước phí vận chuyển cây giống,...

Việc sản xuất thành công cây giống Cúc vàng hòe ngay tại Đà Nẵng sẽ giúp người trồng hoa chủ động hơn về nguồn giống và khắc phục được các khó khăn khi phải nhập giống từ các nơi khác, cung cấp cây giống cúc cho nông dân trên địa bàn thành phố cũng như các vùng lân cận, góp phần vào sự phát triển ngành trồng hoa của người dân.

Trong 12 tháng thực hiện, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã cải tiến, hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro, trồng, chăm sóc cây cúc mẹ, sản xuất cây giống thương phẩm tại vườn ươm phù hợp với điều kiện khí hậu Đà Nẵng và đảm bảo cây sạch bệnh. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình sản xuất cây cúc vàng hòe in vitro: hoàn thiện quy trình vào mẫu bằng đế hoa và chồi nách cúc; trồng và chăm sóc cây mẹ khai thác ngọn: nêu cụ thể một số sâu bệnh hại trên cây Cúc vàng hòe và biện pháp phòng trừ; hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống thương phẩm; sản xuất và ra ngôi cây in vitro; sản xuất cây giống thương phẩm đạt tiêu chuẩn.

Với các kết quả đạt được, trung tâm đã chuyển giao trên 300.000 cây giống cho bà con nông dân trồng ra hoa thương phẩm. Theo đánh giá của các hộ dân, cây giống khỏe, sạch bệnh, tỉ lệ cây sống đạt 80-90%, cây ra hoa đều, màu sắc tươi thắm.

Lệ Chi
Bình luận
vtcnews.vn