Giáo sư Rapee Sagarik - Từ cậu bé không đủ ăn đến 'Cha đẻ của hoa lan Thái Lan'

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 04/12/2019 07:46:00 +07:00

Giáo sư Rapee Sagarik, từ một cậu bé không đủ ăn đến 'Cha đẻ của hoa lan Thái Lan' được Google Doodle vinh danh nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày sinh.

Hôm nay (4/12), nhân kỷ niệm 97 năm ngày sinh của Giáo sư Rapee Sagarik, Google Doodle thay đổi giao diện trang chủ là các loại hoa lan đầy màu sắc.

Giáo sư Rapee Sagarik (tiếng Thái:  ระพี สาคริก) là chuyên gia phong lan hàng đầu của Thái Lan và là nhà giáo dục đáng kính.

Rapee Sagarik sinh tại Bangkok ngày 4/12/1922. Khi còn là cậu bé 6 tuổi, ông bắt đầu để ý đến hoa lan khi tình cờ thấy một số cây lan bị vứt bỏ dưới ánh nắng mặt trời và mưa. Rapee mang những cây lan về nhà để nghiên cứu và chăm sóc. Bằng cách cứu những cây lan này, Rapee đã học được những sắc thái phức tạp của việc chăm sóc và nhân giống các loại cây.

"Vào thời điểm đó, tôi là cậu bé không có tiền và thường không đủ ăn. Tôi tự hứa với bản thân rằng, nếu có thể thử nghiệm những loại cây này và tự học về nghệ thuật và khoa học trồng lan, tôi sẽ phổ biến những bí mật về việc trồng lan cho công chúng để mọi người quan tâm sẽ có cơ hội học hỏi cùng tôi", Giáo sư Rapee từng kể.

rapee_sagariks_

 Nhân kỷ niệm 97 năm ngày sinh của Giáo sư Rapee Sagarik, Google Doodle thay đổi giao diện trang chủ là các loại hoa lan đầy màu sắc.

20 tuổi, Rapee biên soạn các tài liệu và kiến thức mà ông thu thập được sau nhiều năm chăm sóc hoa lan của riêng mình và bắt đầu dạy khóa học về việc chăm sóc và nhân giống hoa lan. Lớp học này của ông kéo dài 4 tháng và được rất nhiều người ủng hộ.

Ông tốt nghiệp và trở thành hiệu trưởng tại chính ngôi trường mình theo học, nơi mà sau này là Đại học Kasetsart. Ông là thứ trưởng bộ nông nghiệp và cũng là Chủ tịch của Viện nghệ thuật Arsom Silp.

Trong suốt nhiều năm làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp bao gồm cả phát triển trồng lúa, ông đã có những khám phá về sự phát triển của hoa lan và được biết đến như là cha đẻ của các loài hoa lan Thái Lan.

Danh hiệu Giáo sư Rapee  được Đức vua Bhumibol Adulyadej ban tặng cho ông vào năm 1973. 

Giáo sư Rapee thành lập Hội Hoa lan Thái Lan vào năm 1957 và trở thành Chủ tịch của Ban tổ chức Hội nghị Hoa lan Thế giới lần thứ 9 tại Thái Lan vào năm 1979 với nhiều hoạt động tích cực.

rapee_sagariks_1 3

 Là một chuyên gia 93 tuổi trong lĩnh vực của mình, Giáo sư Rapee từ chối nghỉ hưu. (Ảnh: Boat Magazine)

Năm 1984, ông tổ chức Hội nghị Hoa lan Châu Á - Thái Bình Dương.

Tháng 12/1993, trải qua rất nhiều nỗ lực của giáo sư Sagarik, thư viện hoa lan đầu tiên của Thái Lan được khai trương.

Là một chuyên gia 93 tuổi trong lĩnh vực của mình, Giáo sư Rapee từ chối nghỉ hưu. Ông làm việc 12 giờ mỗi ngày để viết bài, lưu trữ hình ảnh và giấy tờ, liên lạc với các hiệp hội phong lan khác nhau và nói chuyện trên toàn cầu. Ông làm việc với nông dân và viết bài cho nhiều ấn phẩm định kỳ khác nhau.

Khi được hỏi về bí quyết để có cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh và hạnh phúc, giáo sư Rapee Sagarik nói: "Tôi có ba gợi ý. Một, ăn chỉ một chút thôi, không quá nhiều, vừa đủ. Hai, làm việc chăm chỉ. Ba, hãy vui vẻ giữ một thái độ tích cực trong suốt cả ngày, và biến nó thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn."

Dành trọn cả cuộc đời để cống hiến cho sự nghiệp cùng với tình yêu vĩ đại với hoa lan, giáo sư Rapee Sagarik qua đời ngày 17/2/2018, hưởng thọ 95 tuổi. 

Yến Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn