Facebook tuyên chiến với iTunes

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 06/09/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 750 triệu thành viên đang dùng Facebook trong thời gian tới sẽ được nghe nhạc, chia sẻ nhạc miễn phí trực tiếp trên trang Facebook của mình.

(VTC News) - Hơn 750 triệu thành viên đang dùng Facebook trong thời gian tới sẽ được nghe nhạc, chia sẻ nhạc miễn phí trực tiếp trên trang Facebook của mình.

Đây được cho là động thái tuyên chiến với iTunes của Apple vì với dịch vụ mới của mình, Facebook tuyên bố rằng người dùng không cần phải cài đặt thêm bất kì phần mềm nào để có thể nghe được nhạc. Thay vào đó chỉ cần vào Facebook là đủ !

Facebook còn nhấn mạnh nhà đồng sáng lập hãng này, Mark Zuckerberg đã phát biểu rằng Facebook quan tâm tới việc đẩy mạnh xã hội hóa các ngành công nghiệp âm nhạc và điện ảnh.

Facebook kết hợp với Spotify tấn công iTunes của Apple - Ảnh: BS 
Nhiều dịch vụ âm nhạc phổ biến nhất trên thế giới đang được tích hợp vào Facebook. Cụ thể như Spotify, chúng tôi coi sản phẩm của họ là một trong những ví dụ tốt nhất về việc sử dụng Facebook để cung cấp cho người dùng một trải nghiệm xã hội phong phú”, đại diện của Facebook cho biết.

Đặc biệt, đối tác Spotify hiện nay là một trong những nhà cung cấp nhạc hàng đầu và có khoảng 10 triệu thành viên trên khắp thế giới và có một thư viện khổng lồ lên đến 15 triệu bài hát miễn phí.

“Chúng tôi không quan tâm đến những tin đồn gần đây. Quan trọng là chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt với Facebook và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ này”, đại diện Spotify cho biết.

Người dùng Facebook sẽ là những người được lợi từ dịch vụ nghe nhạc miễn phí sắp được ra mắt trên trang Facebook - Ảnh: Alamy
Đối tác Spotify không tiết lộ gì nhiều, một số nguồn tin khác lại cho rằng chưa thể chắc chắn 100% rằng Facebook sẽ cho nghe nhạc miễn phí vì một nhà cung cấp dịch vụ nhạc trực tuyến khác tại Mỹ có tên Rhapsody cũng cho biết sẽ là đối tác của Gacebook và “giới hạn” khả năng nghe nhạc miễn phí. Trong khi đó, thông tin quan trọng nhất vừa được đề cập đến chính là việc người dùng có thể nghe nhạc miễn phí trực tuyến.

Hiện tại, những người chơi Facebook mới đây đã phát triển một Add – on có tên Vibes cho phép tải nhạc miễn phí từ các website có liên kết tới. Điều này đặt ra một vấn đề khiến nhiều người quan tâm đó là nếu nếu chỉ cung cấp nhạc miễn phí thì liệu Spotify kiếm được gì trong việc kết hợp với Facebook? Thực tế, câu trả lời đã được trả lời khi Spotify vẫn bán được nhạc với con số 1,6 triệu người dùng có trả phí.

Spotify và Facebook là mối nguy rất lớn cho iTunes - Ảnh: BS 
Spotify là một dịch vụ nghe nhạc non trẻ thành lập từ năm 2006, song đã giành được rất nhiều thành công. Hiện hãng này đang sở hữu website nhạc lớn nhất thế giới.

Những quốc gia mà Spotify hiện đang có dịch vụ gồm có Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. Sở dĩ Spotify chưa thể vươn ra thêm nhiều nước khác bởi các vấn đề liên quan tới bản quyền. Đây cũng chính là vấn đề liên quan đến Facebook và iTunes hiện tại.

Tháng 3/2011, giám đốc Gustav Soederstroem của Spotify cho hay, họ đã đạt được 1 triệu thành viên trong diện trả phí dịch vụ và 7 triệu thành viên trong diện sử dụng miễn phí.

Hoàng Lâm


Bình luận
vtcnews.vn